Rừng phòng hộ ven biển ở xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân là tấm lá chắn vững chắc trong việc bảo vệ đê điều, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân thôn Tân Ninh Châu và Hội Tiến sống dọc tuyến bờ biển dài khoảng 2,5km. Tuy nhiên gần đây, biển đang xâm thực mạnh và “nuốt” dần rừng phòng hộ, khiến môi trường và cảnh quan thay đổi, gây lo ngại sâu sắc đến cuộc sống của người dân nơi đây.
Hàng trăm cây phi lao hơn 30 năm tuổi đã bị sóng đánh bật gốc và cuốn trôi
Ông Phan Văn Minh, trú thôn Tân Ninh Châu cho biết, nhiều năm về trước, bờ biển cách mép sóng 50 - 60 m, nhưng gần đây chỉ còn 25 - 30 m. Mỗi khi triều cường dâng cao, sóng biển lại khoét sâu vào trong đất liền.
“Nếu tình trạng xâm thực bờ biển diễn ra với cường độ như này, rừng phi lao chắn sóng có nguy cơ bị xóa sổ, nhà của hàng trăm hộ dân trong vùng sẽ bị đe dọa. Rất mong chính quyền sớm xây kè chắn sóng để mọi người yên tâm", ông Minh cho biết.
Những cây phi lao có đường kính hơn 20cm cũng bị sóng đánh trôi ra biển
Theo ghi nhận, men theo dọc bờ biển thuộc các thôn Tân Ninh Châu, Hội Tiến và Hội Thủy, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân là từng đợt sóng đánh mạnh vào bờ, nước cuộn chảy vào rừng phòng hộ rộng hơn 10ha. Biển xâm thực vào đất liền khoảng 50m. Hiện có hàng chục vị trí hở hàm ếch, chờ sập mỗi khi sóng lớn.
Sóng biển đánh mạnh khiến hàng chục cây phi lao và dứa dại trồng trước đê Hội Thống bị xói lở, bật gốc, đổ ngã ngổn ngang, mặc dù Phi lao ở đây cao đến 7 - 10 m, đường kính to đến 20 - 30 cm.
Tình trạng biển xâm thực mạnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu không có cách khắc phục, người dân địa phương lo lắng cánh rừng phi lao phòng hộ sẽ bị sóng “nuốt chửng” và tiếp tục đe dọa đến sự an toàn của tuyến đê chắn sóng.
Nếu không có kè chắn sóng, rừng phòng hộ sẽ bị biển “nuốt” dần theo thời gian
Ông Trịnh Quang Luật, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội, tình trạng biển xâm thực diễn ra từ năm 2020 đến nay. Toàn xã có khoảng 5 km bờ biển bao quanh thì nay hơn 2,5 km trải qua 3 thôn từ Tân Ninh Châu, Hội Tiến và Hội Thủy đang bị nước biển khoét sâu. Đặc biệt là thời gian gần đây, sóng to gió lớn khiến việc sạt lở trở nên nghiêm trọng hơn.
“Việc biển xâm thực mạnh khiến rừng cây phi lao phòng hộ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ và ảnh hưởng tuyến đê bên trong. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng, để đưa ra các phương án nhằm ứng phó trước mắt cũng như lâu dài”, ông Luật nói.
Rễ phi lao bị trơ lên mặt cát sau nhiều ngày bị sóng biển đánh.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho hay, ngoài rừng phòng hộ bị đe dọa, bờ biển bị xâm thực cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến đê Hội Thống dài gần 18 km. Tuyến đê này đóng vai trò bảo vệ cho hơn 22.000 người dân và gần 4.000 ha đất tự nhiên các xã ven biển Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Hải cùng một số vùng phụ cận.
"Hiện huyện đang triển khai dự án đầu tư công của huyện, xây dựng đê biển giảm sóng tại bờ biển xã Xuân Hội, với kinh phí 15 tỷ đồng. Nếu được thực thi, sẽ là một trong những công trình phòng chống thiên tai cấp bách và quan trọng của huyện”, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện huyện Nghi Xuân cho biết.
Một số hình ảnh ghi nhận biển xâm thực rừng phòng hộ:
Nhiều diện tích bờ biển tại xã Xuân Hội bị sạt lở, hàng trăm gốc phi lao rừng phòng hộ bị sóng quật đổ.
Việc này khiến rừng cây phi lao phòng hộ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ và ảnh hưởng tuyến đê bên trong.