Tại thủ đô Paris, đám đông biểu tình, khoảng 50.000 người theo số liệu của ban tổ chức và 17.000 người theo cảnh sát, đã giương cao biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu, nhảy múa và hát khi di chuyển qua các con phố. Cuộc biểu tình do tập thể Greve feministe (Đình công Nữ quyền), bao gồm khoảng 60 tổ chức, phát động.
♀️ Thousands of people demonstrate in Paris to protest femicide and sexual violence as France marks the International Day for the Elimination of Violence Against Women ⤵ pic.twitter.com/Q5I8vuEbJZ
— Anadolu English (@anadoluagency) November 22, 2025
Video: Biểu tình phản đối bạo lực phụ nữ tại Pháp.
Các biểu ngữ mang theo nêu bật thực trạng đáng báo động: "Cứ 2,5 ngày lại có một người đàn ông giết một phụ nữ tại Pháp" và "9 trên 10 nạn nhân biết rõ kẻ cưỡng bức mình".
Juliette, một sinh viên 20 tuổi tại Lille, miền Bắc nước Pháp, chia sẻ: "Chúng ta có quyền được yêu thương mà không bị ngược đãi".
Các hiệp hội đứng sau các cuộc biểu tình đang kêu gọi thông qua một khung luật toàn diện chống bạo lực, cùng với ngân sách 3 tỷ euro (khoảng 3,5 tỷ USD) để thực thi nó. Họ cũng yêu cầu cải thiện giáo dục và tăng kinh phí cho các nhóm hỗ trợ nạn nhân của bạo lực.
Theo số liệu chính thức được công bố vào thứ Năm bởi MIPROF, một tổ chức của chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực và chống buôn người, số vụ giết phụ nữ bởi bạn tình đã tăng 11% từ năm 2023 lên 2024, với 107 phụ nữ bị bạn tình hoặc người từng là bạn tình sát hại .
MIPROF cũng cho biết, cứ mỗi 2 phút lại có một phụ nữ là nạn nhân của hành vi hiếp dâm, cố gắng hiếp dâm hoặc tấn công tình dục; và cứ mỗi 23 giây lại xảy ra một vụ quấy rối tình dục, phô dâm hoặc gửi nội dung khiêu dâm không mong muốn.
Tổ chức quyền phụ nữ The Women's Foundation ước tính, ngân sách tối thiểu hàng năm mà chính phủ nên phân bổ để bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực giới và bạo lực tình dục tại Pháp là 2,6 tỷ euro, tương đương 0,5% ngân sách nhà nước.