Biểu tình 'No Kings' phản đối ông Trump tái bùng phát trên khắp nước Mỹ

Người biểu tình tập trung phản đối các biện pháp siết chặt nhập cư, cách tiếp cận đối ngoại của chính quyền, cũng như những diễn biến liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Theo ban tổ chức, hơn 3.200 sự kiện đã được lên kế hoạch, nối tiếp hai đợt biểu tình trước đó từng thu hút hàng triệu người tham gia.

Tại bang Minnesota – một trong những điểm nóng của chiến dịch chống nhập cư trái phép, hàng nghìn người đã tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội bang ở thành phố Saint Paul. Phát biểu trước đám đông, Thống đốc bang Tim Walz cho rằng các cuộc biểu tình phản ánh những giá trị cốt lõi của xã hội Mỹ, bao gồm tinh thần dân chủ và thượng tôn pháp luật.

Người dân Mỹ tham gia cuộc biểu tình "No Kings" hôm 28/3.

Cùng tham gia sự kiện, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nhấn mạnh vai trò của người dân trong việc định hình tương lai đất nước, đồng thời kêu gọi duy trì các nguyên tắc dân chủ.

Không chỉ tại Minnesota, các cuộc mít tinh quy mô lớn cũng được ghi nhận tại nhiều thành phố như New York, Los Angeles, Philadelphia, Dallas và thủ đô Washington. Đáng chú ý, khoảng hai phần ba số sự kiện diễn ra tại các khu vực ngoài đô thị lớn, cho thấy phạm vi lan tỏa ngày càng rộng của phong trào.

Tại Dallas, một số vụ xô xát đã xảy ra giữa người biểu tình và các nhóm phản đối. Lực lượng chức năng đã tiến hành một số vụ bắt giữ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự.

Kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump hiện ở mức 36%, giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Trong khi đó, phía Đảng Cộng hòa chỉ trích các cuộc biểu tình, cho rằng một số quan điểm cực đoan đang bị khuếch đại, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc các chính trị gia đối lập công khai ủng hộ phong trào này.

Giới quan sát nhận định, làn sóng biểu tình diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm, với dấu hiệu gia tăng hoạt động vận động chính trị tại nhiều bang, kể cả những khu vực vốn được xem là thành trì của Đảng Cộng hòa.

Một người tham gia biểu tình tại Washington, Morgan Taylor (45 tuổi), cho biết cô phẫn nộ trước hành động quân sự của ông Trump tại Iran, gọi đây là “một cuộc chiến vô nghĩa”. Cô nói: “Không ai tấn công chúng ta. Chúng ta không cần phải ở đó”.

Phong trào “No Kings” được khởi xướng từ tháng 6/2025 và nhanh chóng mở rộng trên toàn quốc. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh ban tổ chức kêu gọi hành động phản đối các cuộc không kích nhằm vào Iran do Mỹ và Israel tiến hành - cuộc xung đột hiện đã bước sang tuần thứ tư.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: