Biểu tình trên khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác trong Ngày Quốc tế Lao động

(CLO) Hàng triệu người đã biểu tình trên khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác vào Ngày Quốc tế Lao động (1/5) để phản đối các chính sách ưu tiên người giàu và đòi hỏi quyền lợi của người lao động.

Hàng trăm nghìn người Mỹ xuống đường

Tại Mỹ, những người tổ chức đã cáo buộc chính quyền ưu tiên lợi nhuận cho các tỷ phú và kêu gọi chính quyền đầu tư vào các gia đình lao động bằng cách tài trợ toàn bộ cho chăm sóc sức khỏe, nhà ở và trường công.

Lisa Gilbert, đồng chủ tịch của Public Citizen, một nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và là người đồng tổ chức cuộc biểu tình ở Washington, cho biết: "Đây là sự chia rẽ rõ ràng giữa các ưu tiên của chính quyền Trump và những gì người dân thường mong muốn và cần".

Người biểu tình Mỹ hướng tới Nhà Trắng vào ngày 1/5. (nguồn X)

Những người tổ chức dự kiến ​​sẽ có hàng trăm nghìn người biểu tình trên khắp cả nước, hy vọng đây sẽ là cuộc biểu tình Ngày Quốc tế Lao động lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Hàng nghìn công chức liên bang đã bị sa thải sau khi Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk, cố vấn hàng đầu đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, lên kế hoạch thu hẹp bộ máy chính phủ.

Tại New York, dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez đã cảnh báo những người biểu tình rằng ông Trump và Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Quốc hội Mỹ “tiếp theo sẽ nhắm vào Medicaid”, chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người Mỹ có thu nhập thấp.

Ocasio-Cortez cho biết bà vừa biết rằng Đảng Cộng hòa "đã dừng và hoãn việc cắt giảm Medicaid vào tuần tới vì họ quá sợ hãi ... Nhưng cuộc chiến của chúng tôi chưa kết thúc vì họ chỉ hoãn" việc cắt giảm Medicaid.

Biểu tình Ngày Quốc tế Lao động ở Chicago, Mỹ. (nguồn X)

Bà cho biết có 6.000 người biểu tình ở thành phố New York và hàng chục nghìn người khác biểu tình ở Philadelphia, Idaho, Los Angeles, Denver, Phoenix và Tucson, Arizona.

Cũng tại New York, hàng trăm luật sư đã tham dự sự kiện "Ngày hành động luật pháp quốc gia" riêng biệt, hô vang khẩu hiệu "Tôn trọng thẩm phán, ủng hộ. Ủng hộ họ và tòa án".

Tại Los Angeles, những người biểu tình hướng sự tức giận của họ vào Musk, người sáng lập Amazon Jeff Bezos và lập trường cứng rắn của ông Trump về vấn đề nhập cư, họ giương cao các biểu ngữ tuyên bố "Lao động LA ủng hộ người nhập cư" và "Chống lại chủ nghĩa phát xít".

Biểu tình trên khắp châu Âu


Không chỉ tại Mỹ, các cuộc biểu tình ngày 1/5 cũng diễn ra ở nhiều quốc gia phương Tây khác.

Cụ thể, tại Pháp, các nhà lãnh đạo công đoàn nói rằng các cuộc biểu tình trên khắp đất nước được thúc đẩy bởi sự tức giận về ảnh hưởng quân sự và thương mại của Hoa Kỳ ở châu Âu. Lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon cáo buộc Hoa Kỳ đẩy châu Âu đến xung đột và sự phục tùng kinh tế.

Ông nói: “Nếu người Bắc Mỹ không muốn mua hàng hóa của chúng tôi nữa, chúng tôi có thể bán chúng cho người khác”.

Bạo lực xảy ra tại biểu tình 1/5 ở Pháp. (nguồn X)

Tại Đức, các nhà lãnh đạo công đoàn cảnh báo rằng ngày làm việc kéo dài và tình cảm chống nhập cư gia tăng đang phá vỡ các biện pháp bảo vệ lao động. Tại Bern, Thụy Sĩ, hàng ngàn người tuần hành với biểu ngữ lên án chủ nghĩa phát xít và chiến tranh.

Tại Tây Ban Nha, hàng nghìn người đã tuần hành tại Madrid, Barcelona và các thành phố khác, với nhiều yêu cầu khác nhau, từ việc rút ngắn tuần làm việc cho đến giải pháp cho tình trạng mất điện lịch sử đã làm mất điện toàn Bán đảo Iberia vào đầu tuần này.

Nhiều quốc gia khác

Tại Manila, hàng nghìn công nhân Philippines đã tập trung gần dinh tổng thống, nơi cảnh sát chặn lối vào bằng rào chắn. Những người biểu tình yêu cầu tăng lương và bảo vệ mạnh mẽ hơn cho việc làm tại địa phương và các doanh nghiệp nhỏ.

Tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã phát biểu trước đám đông reo hò tại Công viên Tượng đài Quốc gia. "Chính phủ mà tôi lãnh đạo sẽ làm việc hết sức có thể để xóa đói giảm nghèo ở Indonesia", ông nói.

Các cuộc biểu tình lớn khác cũng đã diễn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Ý, Serbia, Senegal hay Bangladesh. Tất cả đều diễn ra với số lượng hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn người nhằm yêu cầu chính quyền bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: