Blinken gặp giám đốc WHO, ủng hộ cuộc điều tra thứ hai về nguồn gốc COVID-19

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua (28/7) và nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các nghiên cứu sâu hơn của WHO về nguồn gốc của COVID-19.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken vẫy tay chào khi đến Sân bay Quốc tế Queen Alia, ở thủ đô Amman của Jordan, vào ngày 26 tháng 5 năm 2021. @ AFP

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken vẫy tay chào khi đến Sân bay Quốc tế Queen Alia, ở thủ đô Amman của Jordan, vào ngày 26 tháng 5 năm 2021. @ AFP

Bài liên quan

WHO kêu gọi hợp tác về nguồn gốc COVID-19 sau khi Trung Quốc từ chối kế hoạch điều tra

WHO cảnh báo thế giới đang bước vào ‘một làn sóng COVID mới’

Trung Quốc phản đối việc WHO kêu gọi điều tra lần thứ hai về lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm

Ông Blinken và Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gặp nhau ở Kuwait gần một tuần sau khi Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ không tham gia vào giai đoạn thứ hai của cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc của virus Corona. 

"Ngoại trưởng Blinken khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với kế hoạch của WHO tiến hành các nghiên cứu bổ sung về nguồn gốc COVID-19, bao gồm cả ở Trung Quốc, để hiểu rõ hơn về đại dịch hiện tại và ngăn chặn những đại dịch trong tương lai", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết trong một tuyên bố.

Ông Blinken "nhấn mạnh sự cần thiết của giai đoạn tiếp theo là kịp thời, dựa trên bằng chứng, minh bạch, có sự dẫn dắt của chuyên gia và không bị can thiệp".

Virus Corona là một trong số những vấn đề gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Hiện cả hai đang tìm cách điều chỉnh lại và cân bằng mối quan hệ ngày càng rạn nứt.

Về phần mình, tuần trước, Bắc Kinh cho biết họ sẽ không tham gia vào cuộc điều tra thứ hai về nguồn gốc của đại dịch và bác bỏ cáo buộc rằng họ đã từ chối các nhà nghiên cứu của WHO tiếp cận các địa điểm, hoặc dữ liệu trong cuộc điều tra đầu tiên của tổ chức y tế toàn cầu.

Zeng Yixin, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia, nói trong một cuộc họp báo ngày 22/7 tại Bắc Kinh rằng ông "ngạc nhiên" khi thấy vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm được coi là một mục tiêu nghiên cứu trong giai đoạn hai của cuộc điều tra.

Ông nói: "Ở một số khía cạnh, kế hoạch điều tra nguồn gốc virus Corona của WHO trong giai đoạn tiếp theo không tôn trọng lẽ phải và nó trái với khoa học. Chúng tôi không thể chấp nhận một kế hoạch như vậy".

Các quan chức chính quyền Mỹ và các nhà khoa học nhấn mạnh rằng việc tìm hiểu cách thức virus bắt đầu là một phần quan trọng của câu hỏi khi các chuyên gia y tế toàn cầu cố gắng làm chậm và cuối cùng ngăn chặn một tai họa.

Theo Đại học Johns Hopkins, đại dịch COVID-19 đã làm hơn 195 triệu người nhiễm bệnh và hơn 4 người triệu tử vong trên toàn thế giới và hiện COVID-19 đang có nguy cơ đe dọa nhiều hơn khi nó phát triển các đột biến mới nguy hiểm.

WHO đã công bố một báo cáo ban đầu từ cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19 vào tháng 3, trong đó xác định rằng virus này có thể bắt nguồn từ động vật trước khi lây lan sang người vào khoảng tháng 12 năm 2019.

Ngày càng nhiều quốc gia phương Tây bắt đầu đặt câu hỏi về tính kỹ lưỡng của báo cáo ban đầu, một phần vì Bắc Kinh từ chối hợp tác với cuộc điều tra.

Vào tháng 5, Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông đang chỉ đạo cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tiến hành một cuộc đánh giá kéo dài 90 ngày về nguồn gốc của đại dịch, sau khi một báo cáo tình báo của Hoa Kỳ phát hiện một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc bị ốm vào tháng 11 năm 2019 và phải nhập viện.

Tại cuộc họp hôm thứ Tư (28/7) ở Kuwait, ông Blinken và ông Tedros cũng đã thảo luận về các cách làm việc cùng nhau "để tiếp tục cải cách và củng cố WHO, đồng thời xây dựng khả năng sẵn sàng và ứng phó với đại dịch toàn cầu lớn hơn trên toàn cầu", người phát ngôn Ned Price nói.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố vào ngày đầu tiên nhậm chức rằng ông sẽ rút lại quyết định chính thức rời khỏi WHO vào tháng 5/2021 của chính quyền Trump.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: