Ngoại trưởng Blinken coi Đức là người bạn tốt nhất của Mỹ

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Đức hôm thứ Tư (23/6) và nói rõ rằng việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Berlin sẽ là yếu tố quan trọng trong chương trình nghị sự của Washington.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ tiếp tục trừng phạt những người tham gia Nord Stream 2

Mỹ trừng phạt 3 thực thể Nga và 13 tàu tham gia xây dựng Nord Stream 2

Ông Blinken nói: “Tôi nghĩ rằng sẽ là khách quan khi nói rằng Mỹ không có đối tác nào tốt hơn, không có người bạn nào trên thế giới tốt hơn Đức".

Đây là chuyến thăm thứ hai của Ngoại trưởng Mỹ đến châu Âu chỉ trong bảy ngày, sau khi ông tháp tùng Tổng thống Joe Biden đến các cuộc họp của các nhà lãnh đạo tại các hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO.

Mỹ đã nhanh chóng nhấn mạnh ý tưởng về một khởi đầu mới cho quan hệ với Đức. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cẩn trọng khi nói rằng: "Chúng tôi đang xây dựng một lịch sử lâu dài về mối quan hệ tốt đẹp giữa Đức và Mỹ".

Bà Merkel chỉ ra chủ nghĩa đa phương là chìa khóa để giải quyết vấn đề, lưu ý rằng điều quan trọng không chỉ là "gọi tên các thách thức địa chính trị mà còn phải đưa ra các giải pháp cùng nhau".

"Dù chúng ta đang nói về vấn đề tranh cãi gì, chúng ta phải luôn giữ cho các kênh liên lạc của mình luôn mở", bà nói.

Hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran

Trong cuộc họp báo chung với ông Blinken, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết ông nhìn thấy cơ hội tốt để kết thúc các cuộc đàm phán về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran.

"Chúng tôi đang tiến từng bước trong mọi vòng đàm phán và chúng tôi giả định rằng trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Iran hiện tại, có một cơ hội tốt để kết thúc chúng trong tương lai gần", ông nói thêm.

Ông Maas cho biết vẫn còn "một số câu hỏi kỹ thuật cần giải quyết" về thỏa thuận năm 2015.

"Trong mọi trường hợp, chúng tôi tin rằng việc duy trì các cuộc đàm phán trong một thời gian dài như vậy là xứng đáng để khôi phục JCPOA".

Vấn đề với Nga

Trong cuộc họp báo, ông Blinken nói rằng dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga-Đức làm suy yếu an ninh của Ukraine. Đường ống, hiện đã hoàn thành khoảng 95%, sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt xuất khẩu của Nga qua Biển Baltic trực tiếp sang Đức.

Ông Blinken nói: “Mục tiêu của chúng tôi vẫn là đảm bảo rằng Nga không thể sử dụng năng lượng như một công cụ cưỡng chế, như một vũ khí, chống lại Ukraine hoặc bất kỳ ai khác ở châu Âu".

Mỹ đã miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với công ty Đức xây dựng đường ống, Giám đốc điều hành người Đức của công ty và một số giám đốc điều hành khác vào tháng Năm.

Để từ bỏ các lệnh trừng phạt, Nhà Trắng đã bác bỏ các khuyến nghị từ Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác ủng hộ việc áp đặt các hình phạt.

Cố vấn an ninh quốc gia của Biden, ông Jake Sullivan, tin rằng các lệnh trừng phạt sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi trong việc điều chỉnh mối quan hệ với Đức và dự án đã phát triển quá mức có thể dừng lại.

"Đức và Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh chống lại bất kỳ hành động nguy hiểm hoặc khiêu khích nào của Nga, cho dù đó là xâm phạm lãnh thổ của Ukraine, bỏ tù Alexei Navalny hay truyền bá thông tin sai lệch trong các nền dân chủ của chúng ta", ông Blinken nói thêm.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: