Bộ CHQS tỉnh đã thành lập Ban Chỉ huy thực hiện Chiến dịch, phối hợp tổ chức lại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (nâng quân số từ 18 lên 67 đồng chí), đồng thời thành lập các Tổ công tác, Tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và Tổ khảo sát, xác minh thông tin.
Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh sâu rộng qua nhiều hình thức phong phú: phát hành hơn 44.000 cuốn bản tin, đăng tải hơn 1.400 tin, bài, phóng sự, mở chuyên mục truyền hình “Mệnh lệnh từ trái tim”... Nhờ đó, tính đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 49 nguồn tin về liệt sĩ, qua rà soát, xác minh đã kết luận chính xác 7 thông tin giá trị, tạo nền tảng quan trọng cho công tác quy tập trên thực địa.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra trong điều kiện địa hình miền núi vô cùng phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, cùng hiểm họa rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Với tổng diện tích ô nhiễm bom mìn trên địa bàn tỉnh lên tới hơn 95.000 ha, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công binh đẩy nhanh tiến độ rà phá. Tại Dự án thành phần số 2 thuộc 12 xã biên giới, các đơn vị đã thi công hoàn thành hơn 81% khối lượng (3.619,81 ha), tạo địa bàn "sạch" và an toàn để lực lượng tìm kiếm triển khai nhiệm vụ.
Tính đến ngày 20/7/2026, toàn tỉnh đã quy tập thành công 51 hài cốt liệt sĩ (gồm 28 hài cốt đơn và 5 mộ tập thể chứa 23 hài cốt). Trong đó, đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ trang trọng, đúng nghi thức; 34 hài cốt còn lại đang được chăm sóc chu đáo tại Nhà chờ để chuẩn bị cho đợt an táng tiếp theo. Cùng với đó, công tác lấy mẫu ADN được triển khai ráo riết: đã hoàn thành lấy 58 mẫu hài cốt liệt sĩ tại 10 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh và bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích, xác định danh tính.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục tập trung cao độ lực lượng, phương tiện nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Trọng tâm là hoàn thành 100% khối lượng rà phá bom mìn Dự án thành phần số 2 trong tháng 11/2026; mở rộng địa bàn tìm kiếm tại các khu vực trọng điểm như xã Thanh Thủy, Lao Chải, Minh Tân; phối hợp lấy khoảng 4.047 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và người có công trước ngày 22/12/2026.
Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan phía trước. Nhưng với bản lĩnh Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm cao độ và tấm lòng tri ân sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang quyết tâm vượt qua mọi thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đáp ứng sự mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.