Bộ Công an phối hợp với tỉnh Đắk Nông xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bộ Công an đã đồng hành, phối hợp, khẩn trương, kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ để cùng tỉnh thực hiện phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025.

Trao chìa khóa tượng trừn
Trao chìa khóa tượng trưng đến những hộ được hỗ trợ nhà

Qua đó, Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị trân trọng chuyển kinh phí 30 tỷ đồng để xây dựng mới 500 căn nhà cho bà con nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết: Thời gian qua, đề cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy tinh thần hết sức hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân với khát vọng đưa đất nước phát triển bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã tích cực triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên cả nước.

Qua đó, Bộ Công an đã chủ trì vận động và phối hợp với các địa phương xây dựng được hơn 28.600 căn nhà, nhiều điểm trường học với kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng, hàng chục nghìn căn nhà hoàn thành và bàn giao đã tạo động lực cho người dân vươn lên, góp phần tốt vào công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an đã huy động, quyên góp ủng hộ một ngày lương, với tổng kinh phí 362 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Gia Lai và Cao Bằng theo chương trình của Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Công an đã và đang triển khai huy động các nguồn lực để tiếp tục xóa hơn 4.400 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí hơn 280 tỷ đồng trên địa bàn cả nước.

“Đặc biệt, đối với tỉnh Đắk Nông, Bộ Công an đã đồng hành, phối hợp rất khẩn trương, kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ để cùng tỉnh thực hiện phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025. Qua đó, Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị trân trọng chuyển kinh phí 30 tỷ đồng để xây dựng mới 500 căn nhà cho bà con nhân dân tỉnh Đắk Nông, góp phần hỗ trợ hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh vào cuối tháng 6/2025”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chia sẻ.

Tiếp đó, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao kinh phí 30 tỷ đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ để tỉnh Đắk Nông triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời trao các phần quà cho các lực lượng tham gia hỗ trợ chương trình và tặng các phần quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, những hộ sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Bộ Công an để xây nhà đợt này.

Để hoàn thành tiến độ xây dựng 500 căn nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tạo điều kiện cho bà con nhân dân sớm có nhà ở mới khang trang trước ngày 30/6/2025, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông, với vai trò chủ công, phát huy sức mạnh lực lượng vũ trang, cùng các cơ quan chức năng và nhân dân hoàn thành chương trình, phấn đấu vượt kế hoạch, bảo đảm chất lượng và theo đúng mục tiêu đề ra.

Bàn giao căn nhà đầu tiên
Bàn giao căn nhà đầu tiên cho gia đình ông K’Srai trú tại bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười, đã khẳng định rằng nguồn kinh phí từ Bộ Công an là rất lớn và quý báu, giúp Đắk Nông hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Tỉnh Đắk Nông cam kết sử dụng nguồn kinh phí này hiệu quả, minh bạch và đúng đối tượng, nhằm giúp các hộ gia đình khó khăn có thể ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, đảm bảo không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua, nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Đồng thời khẳng định, với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện và phát huy truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, quyết tâm hoàn thành chương trình theo thời quan quy định.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu đã dự và trao nhà cho gia đình ông K’Srai trú tại bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao tặng nhà từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an trong đợt này.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: