Bồ Đào Nha bầu cử Tổng thống giữa lúc đại dịch COVID-19 bùng phát

(CLO) Người dân Bồ Đào Nha đã đi bỏ phiếu trong ngày hôm nay (24/1), giữa thời điểm số ca nhiễm mới tại nước này chạm ngưỡng cao kỷ lục.
Một cử tri Bồ Đào Nha đi bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Một cử tri Bồ Đào Nha đi bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các nước châu Âu bắt buộc khẩu trang y tế thay vì khăn che mặt tự chế

Anh phủ nhận thông tin cho tiền người dân nếu có kết quả dương tính với Covid-19

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đương kim Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa của Đảng Dân chủ Xã hội trung hữu có khả năng giành chiến thắng dễ dàng.

Các cử tri đã xếp hàng dài ngay khi các điểm bỏ phiếu mở cửa bên ngoài giáo xứ Santo Antonio ở thủ đô Lisbon. Những cử tri đi bầu cử được yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội với những vạch màu đỏ được đánh dấu trên mặt đất. 

“Tôi ở đây từ sớm để tránh đông người và phải xếp hàng", bà Cristina Queda, 58 tuổi, nói khi chờ đợi. “Vì ngày bầu cử không thay đổi nên tôi quyết định đến sớm để tránh tình huống đó”.

Theo một cuộc thăm dò do viện nghiên cứu ISC / ISCTE tiến hành vào tuần trước, 2/3 người dân Bồ Đào Nha nghĩ rằng cuộc bầu cử nên bị hoãn lại vì đại dịch.

Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ bỏ phiếu trắng kỷ lục là 60-70%, một phần vì hàng trăm nghìn cử tri đang bị cách ly.

Ông Vasco Morgado, người đứng đầu giáo xứ Santo Antonio cho biết, các hội đồng đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa tại điểm bỏ phiếu, như nước sát khuẩn tay, giãn cách xã hội, mỗi người được trang bị một chiếc bút riêng và thậm chí có xe cấp cứu chờ ngay ngoài cửa.

“Chúng ta cần đảm bảo càng an toàn càng tốt vào thời điểm này”, ông Morgado nói. “Việc bỏ phiếu là một hành động dân chủ mà nhiều người đã đấu tranh trong nhiều năm và bằng chứng là giờ đây, ngay cả trong một trận đại dịch, mọi người vẫn đang ra ngoài bỏ phiếu”.

Đất nước 10 triệu dân đang trải qua đợt đại dịch bùng phát nghiêm trọng sau Giáng sinh, với tỷ lệ ca mắc mới và tử vong tính theo đầu người cao nhất thế giới trong 7 ngày qua.

Các nhà chức trách đã ghi nhận một con số kỷ lục mới với 274 người chết và hơn 15.300 trường hợp nhiễm mới vào thứ Bảy (23/1). 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: