Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chung tay xây tổ ấm cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Quảng Ninh và đông đảo nhân dân địa phương.

images814251_quang_ca_nh_le___kho__i_co_ng.jpg
Quang cảnh buổi lễ khởi công xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trường Sơn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới khó khăn. Trong giai đoạn từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động được hơn 500 triệu đồng cùng hơn 1.000 ngày công từ cán bộ, chiến sĩ để xây dựng và cải tạo 68 căn nhà trên toàn tỉnh. Riêng tại bản Dốc Mây, xã Trường Sơn, 8 căn nhà đã hoàn thành và bàn giao cho người dân trước dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua.

Tiếp nối nỗ lực đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục giao cho Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ trì triển khai xây dựng tổng cộng 256 căn nhà tại ba xã khó khăn gồm: Trường Sơn (100 căn), Kim Thủy – huyện Lệ Thủy (27 căn) và Dân Hóa – huyện Minh Hóa (129 căn). Đây là những địa bàn có địa hình hiểm trở, điều kiện sinh sống còn nhiều thiếu thốn.

images814253__a_i_ta__tri_nh_thanh_bi_nh__ti_nh_u_y_vie_n__chi__huy_tru_o__ng_bo___chi__huy_b_bp_ti_nh_pha_t_bie__u_ta_i_le___kho__i_co_ng.jpg
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Trịnh Thanh Bình – Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình – cho biết, mỗi căn nhà trong đợt này được xây dựng với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng đến từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup thông qua Quỹ Thiện Tâm, 60 triệu đồng còn lại thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tham gia trực tiếp vào quá trình thi công, vận chuyển vật liệu và trao tặng các vật dụng thiết yếu cho người dân.

“Chúng tôi cam kết hoàn thành và bàn giao toàn bộ 100 căn nhà tại xã Trường Sơn trước ngày 31/8/2025. Đây là hành động thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” Đại tá Trịnh Thanh Bình nhấn mạnh.

images814254__o__ng_chi__bi__thu__ti_nh_u_y_le__ngo_c_quang_va__ca_c__a_i_bie__u_thu__c_hie__n_nghi_le___kho__i_co_ng_.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Buổi lễ khởi công không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một chương trình hỗ trợ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết bền chặt giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc. Những ngôi nhà mới là nền tảng để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp, từ đó vươn lên thoát nghèo, xây dựng bản làng ấm no, bền vững.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo các ban, ngành đã trao tặng 27 phần quà gồm tiền mặt và dụng cụ sản xuất cho người dân bản Rìn Rìn, xã Trường Sơn. Sau đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi đời sống của bà con nơi đây, động viên người dân tích cực lao động sản xuất, cùng các lực lượng chức năng chung tay triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

images814255_q2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo các ban, ngành trao tặng 27 suất quà cho bà con bản Rìn Rìn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Chương trình không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh Quảng Bình trong việc chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới một tương lai phát triển bền vững, văn minh và nhân ái.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: