Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đồng loạt ra quân hỗ trợ nhân dân ứng phó bão số 5

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở, phối hợp chính quyền và nhân dân triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
gen-n-z6939755293019_e81c4cfdf589af38937a2fe24415a221.jpg
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chung tay cùng ngư dân đưa thuyền lên bờ tránh trú bão an toàn.

Tại các khu vực cửa sông, cửa biển, cán bộ, chiến sĩ các đồn và trạm kiểm soát biên phòng trực tiếp hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn. Công tác neo đậu, phòng chống va đập, cháy nổ được đặc biệt chú trọng. Lực lượng biên phòng cũng phối hợp với chủ các công trình ven biển để triển khai các biện pháp bảo vệ người và phương tiện.

Tại các xã ven biển, bộ đội cùng lực lượng địa phương hỗ trợ bà con kéo, kích thuyền lên cao, chằng buộc chắc chắn, giảm nguy cơ hư hỏng khi bão đổ bộ. Trên tuyến biên giới đất liền, các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó với bão; đồng thời bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để sẵn sàng ứng cứu, tổ chức cảnh báo và tạm ngừng giao thông khi cần thiết.

gen-h-z6939757373915_688841e9651f68da27b20ea52c65e61e.jpg
Bộ đội Biên phòng khẩn trương giúp người dân chằng chống nhà cửa, ứng phó trước bão số 5.

Song song với đó, BĐBP Quảng Trị phối hợp chính quyền địa phương chuẩn bị phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; giúp đỡ các hộ gia đình, trường học gia cố nhà cửa, công trình trước khi bão vào.

Theo thông tin cập nhật sáng 24/8, toàn bộ tàu thuyền trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ thuộc phạm vi quản lý đã được đưa về nơi tránh trú an toàn. Một số phương tiện còn lại đang chờ nước lên để tiếp tục vào bờ, dự kiến hoàn tất trong trưa cùng ngày.

Trước tình hình khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ. Công điện nêu rõ: chậm nhất đến 21 giờ ngày 24/8 phải hoàn tất việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm; bảo đảm an toàn hồ đập, tàu thuyền, công trình trọng yếu. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Các địa phương, đơn vị phải đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; thực hiện quyết liệt và hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong mọi tình huống”.

gen-n-z6939756504004_8c20d5aa161281c076c31762e51ea599.jpg
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị về tận thôn, xóm giúp dân gia cố công trình, khơi thông dòng chảy để ứng phó bão số 5.

Nhờ sự vào cuộc chủ động, đồng bộ của các lực lượng, trong đó BĐBP tỉnh Quảng Trị đóng vai trò nòng cốt, công tác ứng phó với bão số 5 đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, tạo niềm tin và sự yên tâm cho nhân dân trên địa bàn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: