Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc bỏ xét tuyển học bạ, giới hạn nguyện vọng đại học

(CLO) Sáng 18/9, tại Hội nghị Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức khảo sát ý kiến các đại biểu về hai vấn đề nóng trong công tác tuyển sinh: có nên bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT và có cần giới hạn số nguyện vọng đăng ký.

Theo thống kê, năm 2025 phương thức xét học bạ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 42,4%, tiếp đến là xét điểm thi tốt nghiệp THPT (39,1%), còn lại là các phương thức khác.

Nhiều năm qua, xét học bạ luôn được các trường đại học (ĐH) tận dụng vì quy chế không cấm, song cũng gây nhiều tranh cãi.

Giới chuyên gia cho rằng hình thức này có nguy cơ “làm đẹp” học bạ, dẫn đến thiếu công bằng giữa các địa phương, đẩy điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT lên cao.

Hà Nội phải “cấp tốc” xây trường, nếu không hàng chục nghìn học sinh sẽ thiếu chỗ học.
Bộ GD&ĐT cân nhắc bỏ xét tuyển học bạ, giới hạn nguyện vọng đại học.

Đối với nguyện vọng xét tuyển, Bộ GD&ĐT đưa ra ba phương án: giới hạn tối đa 5, 10 nguyện vọng hoặc tiếp tục để không giới hạn như hiện nay.

Năm nay, khoảng 852.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với tổng cộng 7,6 triệu nguyện vọng. Trong đó, gần 40% thí sinh đăng ký 5 nguyện vọng trở xuống, 31% đăng ký 6–10 nguyện vọng, còn lại chọn trên 10 nguyện vọng. Việc cho phép không giới hạn giúp thí sinh giảm áp lực và tăng cơ hội trúng tuyển, nhưng lại khiến hệ thống xét tuyển quá tải.

Mùa tuyển sinh 2025, các trường đại học áp dụng 17 phương thức tuyển sinh, song tất cả đều được thực hiện sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp, thay vì xét tuyển sớm như các năm trước. Trong số hơn 1,16 triệu học sinh dự thi tốt nghiệp, có tới 310.000 em (27%) không đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Đáng chú ý, năm nay có 6 ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối, gồm Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung (ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN), Quan hệ quốc tế (Học viện Khoa học quân sự) và Y khoa (Học viện Quân y).

Sau đợt tuyển sinh đầu tiên, nhiều trường đã thông báo tuyển bổ sung, chủ yếu dựa vào học bạ và điểm thi, thời gian kéo dài đến tháng 12.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: