Bổ nhiệm PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng làm Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam

Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí là cán bộ chủ chốt Hội Nhà báo Việt Nam và các phóng viên báo chí dự đưa tin.

Về phía Học viện Báo chí & Tuyên truyền có PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên truyền; cùng đại diện lãnh đạo Viện Báo chí và các cán bộ, giảng viên Viện Báo chí...

Bài liên quan

Viện Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 60 năm không ngừng sáng tạo, phát triển và hội nhập

60 năm Viện Báo chí đồng hành cùng báo chí cách mạng Việt Nam

bo nhiem pgsts do thi thu hang lam truong ban nghiep vu hoi nha bao viet nam hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng.

Tại buổi lễ, ông Phan Toàn Thắng, quyền Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố các quyết định của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) giữ chức Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, quyết định có hiệu lực từ ngày 5/1/2023.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng – nguyên Viện trưởng Viện Báo chí (Học viện Báo chí & Tuyên truyền).

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh gửi lời chúc mừng và chia vui với cá nhân đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng – tân Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

bo nhiem pgsts do thi thu hang lam truong ban nghiep vu hoi nha bao viet nam hinh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ: "Sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI còn thiếu rất nhiều cán bộ cấp trưởng và vị trí Trưởng Ban Nghiệp vụ là vị trí hết sức quan trọng, là “cánh tay phải” của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và lãnh đạo Hội trong rất nhiều hoạt động, đặc biệt là Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí của Bộ ban ngành. Việc tìm kiếm người đứng đầu Ban Nghiệp vụ được lãnh đạo Hội hết sức quan tâm ngay sau Đại hội XI, đây là vị trí vừa đòi hỏi những người có chuyên môn, và uy tín cao. Tuy nhiên, việc tìm kiếm là hết sức khó khăn. Trong bối cảnh như vậy, chúng tôi nắm bắt được nguyện vọng của đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng – một người rất muốn cống hiến chung cho báo chí Việt Nam, đồng thời lại được Học viện Báo chí & Tuyên truyền rất ủng hộ. Trong cơ may như vậy, chúng tôi vui mừng đón chào đồng chí đến với Hội Nhà báo Việt Nam".

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết thêm: Trong năm 2022 vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam với đội ngũ Ban lãnh đạo mới, Ban thường vụ, Ban chấp hành hầu như là mới. Không khí hoạt động trong Trung ương Hội nói chung và các Hội Nhà báo các tỉnh thành trong toàn quốc rất mới mẻ, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Rất nhiều hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong năm vừa qua, tuy là đang khuyết rất nhiều vị trí cấp trưởng, cũng là cơ hội cho các đồng chí cấp phó thể hiện. Tuy nhiên, chúng ta đã tổ chức rất nhiều sự kiện ý nghĩa như Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí cấp Bộ ngành..

bo nhiem pgsts do thi thu hang lam truong ban nghiep vu hoi nha bao viet nam hinh 3

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng.

Đồng chí Lê Quốc Minh tin tưởng PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng sớm hòa nhập với tập thể Trung ương Hội, không chỉ ở đơn vị Ban Nghiệp vụ mà cả các phòng, ban, đơn vị trong cơ quan, tạo nên một tập thể đoàn kết, gắn bó không chỉ đưa Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này mà có những bước tiến trong những năm tiếp theo.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Hôm nay là ngày đặc biệt đánh dấu một chặng đường mới trong nghề nghiệp của tôi, là niềm vinh dự khi tôi được Đảng đoàn, Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam tín nhiệm thống nhất để bổ nhiệm vào chức danh Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, một vị trí công tác quan trọng của Hội.

bo nhiem pgsts do thi thu hang lam truong ban nghiep vu hoi nha bao viet nam hinh 4

Nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

"Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị, nhiệm vụ của Hội là làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ giúp đỡ lẫn nhau, để nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ, có như thế Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình, người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, cách mạng…”, nhận nhiệm vụ Trưởng ban Nghiệp vụ vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm, thách thức lớn với tôi", nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng cho biết .

Nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng khẳng định: Sẽ phấn đấu nỗ lực, không ngừng học hỏi, phối hợp chặt chẽ với các đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan trung ương hội, thúc đẩy phát triển công tác quản lý, nghiệp vụ báo chí, góp phần giúp Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước giao cho.

bo nhiem pgsts do thi thu hang lam truong ban nghiep vu hoi nha bao viet nam hinh 5

Các đại biểu chụp ảnh tại Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Nhân dịp này, nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng cũng gửi lời cám ơn trân trọng nhất với tình yêu không thay đổi dành cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đặc biệt là các thế hệ lãnh đạo, đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên báo chí…

Nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng là cựu sinh viên Đại học báo chí Khóa 9 (Khoa Báo chí, Đại học Tuyên giáo (nay là Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền), bà từng tốt nghiệp cử nhân với tấm bằng Đại học chuyên ngành Tâm lý học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Năm 1993, bà bắt đầu làm giảng viên tại Khoa Báo chí, Đại học Tuyên giáo.

Nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng tham gia hoạt động báo chí từ sớm, bà có học hàm Phó Giáo sư ngành Văn hóa từ năm 2013, Tiến sĩ ngành Truyền thông đại chúng (chuyên ngành Báo chí học) với hàng trăm bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, xuất bản nhiều giáo trình và các sách chuyên khảo. Ngoài ra, nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng còn có nhiều tham luận hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế về báo chí truyền thông.

Trước khi làm Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng là Viện trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Tư vấn ngành, Chủ tịch Hội đồng Viện Báo chí Học viện Báo chí và tuyên truyền; Sáng lập và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí truyền thông CJC, Câu lạc bộ Báo chí điều tra, Câu lạc bộ Truyền thông Trẻ; Chịu trách nhiệm nội dung Đặc san Báo chí Trẻ, Trang thông tin điện tử Truyền thông Trẻ của Viện Báo chí; Giảng viên môn Lý thuyết truyền thông, Lý luận báo chí – truyền thông, Công chúng báo chí – truyền thông, Tâm lý học báo chí – truyền thông, Báo chí điều tra, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Kinh tế báo chí truyền thông, Quản trị kinh doanh báo chí truyền thông, Quản trị khủng hoảng báo chí truyền thông, Lý thuyết Hội tụ và Multimedia…

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: