Bố phóng hỏa thiêu cả nhà, bé trai 5 tuổi bỏng 75%

(CLO) Bé trai 5 tuổi bị bỏng độ II-III 70-75% cơ thể, bé gái 13 tuổi bị bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể sau khi bị bố đổ xăng lên người và phóng hoả.

Ngày 21/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều trị khẩn cấp cho hai chị em ruột C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi, quê Tây Ninh) bị bỏng đặc biệt nghiêm trọng sau khi người bố đổ xăng lên người và phóng hỏa.

Hai chị em nguy kịch vì cha đổ xăng phóng hỏa- Ảnh 1.
2 chị em ruột nhập viện trong tình trạng bỏng nguy kịch sau khi bị cha đổ xăng phóng hoả. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 17/8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người bố đã ly hôn vợ mang xăng tưới lên hai con cùng vợ và khắp phòng ngủ, rồi châm lửa.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cả gia đình thương tích nặng. Hai bé nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch.

Bé trai 5 tuổi bỏng độ II-III diện tích 70-75% cơ thể, kèm bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân hoại tử, tim đập 175 lần/phút, phải thở máy và chống sốc liên tục.

Bé gái 13 tuổi bỏng 45-50% cơ thể, mặt sưng nề, kết mạc lộ, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng, nhịp tim 160 lần/phút, trong đường thở nhiều bụi than. Dù còn tỉnh, bé đối diện nguy cơ sốc nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ đang huy động tối đa chuyên môn để cứu chữa, từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng. Tuy nhiên, chặng đường hồi phục của hai bé được đánh giá sẽ vô cùng gian nan.

Không chỉ tập trung cứu sống bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố còn áp dụng mô hình “một cửa”, hỗ trợ toàn diện cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Theo đó, các bé sẽ được khám, điều trị, tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và kết nối các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi. Sau điều trị, trẻ được tiếp nhận, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP Hồ Chí Minh.

TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Mô hình một cửa giúp can thiệp nhanh chóng, hiệu quả, không chỉ cứu chữa về sức khỏe mà còn đảm bảo sự bảo vệ lâu dài cho trẻ em bị bạo hành".

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: