Số lượng tuyển sinh năm nay đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể quy mô đào tạo sau khi các trường quân đội được phép tuyển sinh trở lại hệ dân sự từ năm ngoái.
Theo quyết định của Tổng Tham mưu trưởng ban hành đầu tuần, Học viện Kỹ thuật quân sự được giao 880 chỉ tiêu hệ dân sự - cao nhất trong số các đơn vị, tăng 125 chỉ tiêu so với năm trước. Xếp thứ hai là Học viện Quân y với 600 chỉ tiêu, giảm 30 học viên.
Ở chiều ngược lại, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam có quy mô tuyển sinh khiêm tốn nhất, với 2 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.
Danh mục ngành đào tạo của các trường quân đội khá đa dạng, trải rộng từ công nghệ - kỹ thuật, y dược đến tài chính - ngân hàng, ngôn ngữ. Đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao, không chỉ trong khối quốc phòng mà cả khu vực dân sự.
Từ năm 2002, các trường quân đội bắt đầu tuyển sinh hệ dân sự. Tuy nhiên, giai đoạn 2017-2021, hoạt động này tạm dừng theo Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII.
Trước thời điểm dừng tuyển, các cơ sở đã đào tạo hơn 93.000 học viên hệ dân sự. Việc nối lại tuyển sinh được xem là giải pháp bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong bối cảnh mới.
Khác với hệ quân sự, thí sinh đăng ký hệ dân sự không phải qua sơ tuyển quân đội và sau khi tốt nghiệp cũng không được bố trí việc làm hay nơi công tác. Năm ngoái, mức học phí tại nhiều trường ở hệ này không quá 2 triệu đồng mỗi tháng, tương đối cạnh tranh so với mặt bằng chung.
Với gần 3.900 chỉ tiêu năm nay, các trường quân đội tiếp tục trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong mùa tuyển sinh, đặc biệt với những thí sinh muốn theo học môi trường kỷ luật, chất lượng đào tạo cao nhưng không theo con đường quân ngũ.
Chỉ tiêu hệ dân sự 15 trường quân đội năm 2026 như sau: