Các câu hỏi về cách chi trả cho việc tái thiết Ukraine hiện ra ngày càng lớn khi chiến sự Nga – Ukraine đã nổ ra được gần 1 năm.
Năm 2022, do bị tấn công, nền kinh tế của Ukraine đã sụt giảm hơn 30%, nhiều cơ sở hạ tầng đổ sụp, gây tổn hại cho các doanh nghiệp và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của người dân.
Pháo phản lực phóng loạt của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: mil.ru).
Hôm thứ Ba (14/2), Chính phủ Thụy Điển tuyên bố sẽ cùng với nhóm thực hiện “phân tích pháp lý, tài chính, kinh tế và chính trị” để đánh giá khả năng tịch thu tài sản của Nga. Thụy Điển hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU, cơ quan đặt ra các ưu tiên chính trị của khối.
Tuyên bố nói thêm rằng một phần của công việc này sẽ liên quan đến việc có được một "bức tranh rõ ràng hơn" về vị trí của các tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Nga và giá trị của chúng.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói: “Về nguyên tắc, rõ ràng là: Nga phải trả tiền cho việc tái thiết Ukraine. “Đồng thời, điều này đặt ra những câu hỏi khó vì phải được thực hiện theo luật pháp EU và quốc tế, và hiện không có khung pháp lý nào trực tiếp nào cho việc này.”
Chi phí tái thiết và phục hồi Ukraine sẽ rơi vào khoảng 349 tỷ đô la trong một đánh giá vào tháng 9 từ Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Châu Âu và chính phủ Ukraine. Nhưng sang năm 2023, mức giá sẽ lớn hơn nhiều.
Đầu tháng này, một quan chức cấp cao của EU ước tính rằng Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh phương Tây đã đóng băng hơn 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga, có khả năng được sử dụng để tái thiết Ukraine.
Liên minh châu Âu (EU) cũng đang nghiên cứu gói trừng phạt thứ mười chống lại Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Tư (15/2) rằng khối sẽ nhắm mục tiêu hàng hóa trị giá 11 tỷ euro (11,8 tỷ USD), sử dụng các lệnh cấm thương mại và kiểm soát xuất khẩu đối với công nghệ.
Điệp Nguyễn (Theo CNN)