(CLO) Ngân hàng Thế giới ước tính chi phí tái thiết Ukraine giai đoạn 2026-2035 tăng 12%, lên gần 588 tỷ USD, tương đương gần ba lần GDP dự kiến năm 2025.
(CLO) Theo ước tính được Bloomberg Economics trích dẫn liên quan đến tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth, việc hỗ trợ Ukraine và mở rộng lực lượng vũ trang của riêng họ có thể khiến các quốc gia châu Âu lớn nhất phải trả thêm 3,1 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới.
(CLO) Ủy ban châu Âu đã cải thiện dự báo tăng trưởng kinh tế của Ukraine năm 2024 từ 2,9% lên 3,5%. Tuy nhiên, dự báo năm 2025 đã bị hạ từ 5,3% xuống 2,8% và tăng trưởng khởi sắc chỉ bắt đầu vào năm 2026.
(CLO Ukraine đã kêu gọi sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để xây dựng lại nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá của đất nước sau khi một báo cáo cho thấy chi phí tái thiết tăng lên gần 500 tỷ USD.
(CLO) Bảy nền kinh tế mạnh nhất thế giới, bao gồm cả Mỹ, đang tìm cách khai thác lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để giúp đỡ Ukraine, nơi bị tàn phá bởi chiến tranh.
(CLO) Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky rằng quốc gia này sẽ gửi doanh thu thuế được tạo ra từ số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga sang Ukraine.
(CLO) Hy Lạp đã đề nghị giúp đào tạo phi công máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và hỗ trợ tái thiết Odesa, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tới thăm nước này.
(CLO) Ukraine đang tìm cách huy động khoản tài trợ ban đầu lên tới 40 tỷ USD để xây dựng lại lĩnh vực sản xuất gang và thép, một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất đất nước.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần hơn đến kế hoạch chi tiết về cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để chi trả cho việc tái thiết Ukraine, một quan chức cấp cao nói với CNBC.
(CLO) Tuyên bố trên được Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) đưa ra. Đồng thời cho rằng để Ukraine phục hồi trong vòng 5 năm, nền kinh tế của nước này cần tăng trưởng 14%/năm trong suốt thời gian đó.
(CLO) Ngày 18/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: "không thể tưởng tượng được" việc tài sản đóng băng của Nga không giúp ích gì cho việc tái thiết Ukraine.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đang thành lập một nhóm làm việc để xem xét liệu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể được sử dụng để tái thiết Ukraine hay không.
(CLO) Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ra tín hiệu ủng hộ việc tịch thu và bán các tài sản của Nga bị trừng phạt để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Ông Johnson nhấn mạnh: “họ cần phải bồi thường”.
(CLO) Đức sẵn sàng sử dụng hàng tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga để giúp Ukraine tái thiết miễn là các vấn đề pháp lý có thể được giải quyết và các đồng minh tuân theo.
(CLO) Hôm 10/11, Chính phủ Anh nói họ đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 18 tỷ bảng Anh (20,5 tỷ USD) của các cá nhân, tài phiệt Nga và doanh nghiệp khác bị trừng phạt vì cuộc xung đột Nga - Ukraine.
(CLO) Cơ sở hạ tầng bị “tổn thương”, có thể Ukraine sẽ cần gần 4 tỷ USD/ tháng chỉ để duy trì nguồn cung cấp điện và nước, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết hôm 26/10.