Bộ trưởng Bộ Y tế: Sửa chữa cơ sở y tế bị thiệt hại, không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh

(CLO) Chiều 3/10, tại lễ phát động phong trào ủng hộ đồng bào vùng bão số 10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: ưu tiên hàng đầu của ngành y tế là nhanh chóng khắc phục, sửa chữa các cơ sở y tế bị ảnh hưởng, đảm bảo người dân không bị gián đoạn dịch vụ khám, chữa bệnh.

Theo báo cáo, bão số 10 đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: 65 người chết và mất tích, 164 người bị thương; hơn 172.000 ngôi nhà hư hỏng; 1.400 điểm trường và 145 cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng nề; tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 15.000 tỉ đồng. Trong riêng ngành y tế, 116 cán bộ, nhân viên bị tác động, gần 300 trạm y tế hư hại, tập trung nhiều tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

z7077237799952af051c137867de7252dcd86e4d502868-17594823769261980101288.jpg
Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi cán bộ công chức, người lao động ngành y tế ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, các y bác sĩ vẫn duy trì công tác khám chữa bệnh trong điều kiện mưa bão. Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, đồng thời tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý môi trường, bảo đảm vệ sinh cá nhân và nguồn nước sinh hoạt, không để dịch bệnh bùng phát sau lũ.

“Với tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, tôi kêu gọi toàn ngành y tế cùng chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, đồng thời tập trung khôi phục nhanh hệ thống y tế cơ sở để người dân có nơi khám chữa bệnh an toàn, kịp thời,” Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Phong trào ủng hộ do Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam phát động nhằm tiếp thêm nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả, đồng hành cùng đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: