Bộ Tư pháp Mỹ bị cáo buộc không minh bạch về hồ sơ Epstein

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ đối mặt hoài nghi mới khi các nghị sĩ phát hiện nhiều chi tiết quan trọng trong hồ sơ Jeffrey Epstein vẫn bị che giấu.

Sau khi được tiếp cận các bản hồ sơ Epstein chưa chỉnh sửa tại Bộ Tư pháp Mỹ, nhiều nhà lập pháp cho rằng việc bôi đen tên tuổi và thông tin không thuộc diện bảo vệ nạn nhân đang làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan này.

Khi bắt đầu xem xét hồ sơ tại Bộ Tư pháp, dân biểu Đảng Dân chủ Jamie Raskin (bang Maryland) cho biết ông nhìn thấy “rất nhiều trường hợp tên của những người không phải là nạn nhân bị xóa bỏ”, đồng thời nhấn mạnh Quốc hội Mỹ không muốn có bất kỳ sự che đậy nào.

Trong số các tài liệu có đề cập đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi trên máy bay riêng của Jeffrey Epstein
Trong số các tài liệu có đề cập đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi trên máy bay riêng của Jeffrey Epstein.

Dân biểu James Walkinshaw (bang Virginia) nói rằng ông đã thấy nhiều cái tên trong email gửi đến và đi từ Epstein, cho thấy các cá nhân này “có liên quan hoặc ít nhất biết về tội ác”, nhưng không rõ vì sao thông tin họ lại bị che theo cách “phù hợp với luật pháp”. Dân biểu Jared Moskowitz cũng cho biết các tài liệu đề cập tới “nhiều đồng phạm” trong mạng lưới buôn bán trẻ vị thành niên.

Theo quy định, Bộ Tư pháp Mỹ chỉ được che giấu thông tin cá nhân của nạn nhân và những nội dung có thể gây nguy hiểm cho các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bản giải trình bắt buộc nêu rõ lý do che giấu từng phần thông tin - tài liệu lẽ ra phải được cung cấp trong vòng 15 ngày kể từ ngày 30/1, thời điểm các hồ sơ được công bố.

Sức ép giám sát dự kiến sẽ gia tăng khi bà Pam Bondi ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Một số nghị sĩ Dân chủ cho rằng Bộ Tư pháp, dù cố ý hay không, đang không thực hiện đầy đủ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein - văn bản được hai nghị sĩ lưỡng đảng Ro Khanna (California) và Thomas Massie (Kentucky) bảo trợ. Cả hai đã công khai bày tỏ sự thất vọng với tiến độ và mức độ công khai thông tin của Bộ Tư pháp.

Trong bối cảnh đó, vụ việc lại nóng lên bởi động thái của Ghislaine Maxwell, cộng sự thân cận của Epstein đang thụ án tù. Trong phiên điều trần trực tuyến trước một ủy ban Hạ viện, Maxwell viện dẫn Tu chính án thứ năm để từ chối trả lời nhằm tránh tự buộc tội. Tuy nhiên, luật sư của bà, David Oscar Markus, đưa ra đề xuất rằng Maxwell sẵn sàng khai báo “đầy đủ và trung thực” nếu được Tổng thống Trump ân xá.

Vụ Epstein tiếp tục gây chấn động không chỉ tại Mỹ mà còn ở châu Âu, nơi nhiều cá nhân phải đối mặt với các cuộc điều tra và áp lực trách nhiệm giải trình liên quan đến những mối quan hệ trong quá khứ với Epstein.

Dù chưa đủ bằng chứng để kết luận về một vụ che đậy có hệ thống, áp lực công khai thông tin vẫn gia tăng, xoay quanh câu hỏi cốt lõi rằng những người quyền lực từng tiếp xúc với Epstein biết gì và biết đến mức độ nào về các hành vi phạm tội.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: