Trong đơn khiếu nại, Chính phủ Mỹ nêu rõ: "Google đã sử dụng các biện pháp chống cạnh tranh, loại trừ và bất hợp pháp để triệt tiêu hoặc hạn chế bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự thống trị của họ về công nghệ quảng cáo kỹ thuật số".
Từ đó, Chính phủ Mỹ đã yêu cầu giải thể chi nhánh kiểm soát hoạt động quảng cáo của Google - một hoạt động kinh doanh tạo ra khoảng 12% doanh thu của gã khổng lồ này vào năm 2021, cũng như đóng một vai trò quan trọng trong công cụ tìm kiếm và doanh số chung của lĩnh vực đám mây.
Logo Google. Ảnh: Reuters
Google cho biết chính phủ đang "gia tăng gấp đôi một lập luận thiếu sót sẽ làm chậm quá trình đổi mới, tăng phí quảng cáo và khiến hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và nhà xuất bản khó phát triển hơn".
Chính phủ liên bang cho biết các cuộc điều tra và vụ kiện công nghệ lớn của họ nhằm mục đích tạo sân chơi bình đẳng cho các đối thủ nhỏ hơn với một nhóm các công ty hùng mạnh bao gồm Amazon, Meta và Apple.
Charlotte Slaiman, Giám đốc chính sách cạnh tranh tại Public Knowledge cho biết: “Bằng cách kiện Google độc quyền công nghệ quảng cáo, Bộ Tư pháp Mỹ hôm nay nhắm vào trung tâm quyền lực của gã khổng lồ internet. Đơn khiếu nại đưa ra nhiều chiến lược phản cạnh tranh từ Google đã kìm hãm hệ sinh thái internet của chúng ta".
Vụ kiện này diễn ra sau vụ kiện chống độc quyền năm 2020 chống lại Google trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump.
Vụ kiện năm 2020 cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền trong cách công ty giành được hoặc duy trì sự thống trị của mình với sự độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến và dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 9.
Mai Anh (theo Reuters)