Bỏ việc về quê, cử nhân Tài chính tạo ra sản phẩm từ quả mãng cầu thu về tiền tỷ mỗi năm

(CLO) Trước cảnh hàng loạt quả mãng cầu bị đổ bỏ vì thị trường trượt giá, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1992) ở xã Ea Kly (Krông Pắc, Đắk Lắk) đã tìm tòi nghiên cứu chế biến ra sản phẩm thu về tiền tỷ mỗi năm mang tên trà mãng cầu Nguyễn Văn.

Năm 1982, bố mẹ anh Sơn đã quyết định đi Đắk Lắk để làm kinh tế mới. Cuộc sống làm nông vất vả nên từ nhỏ anh Sơn đã được bố mẹ định hướng phải cố gắng học để có công việc ổn định, thoát khỏi cảnh làm nông.

bo viec ve que cu nhan tai chinh tao ra san pham tu qua mang cau thu ve tien ty moi nam hinh 1

Anh Nguyễn Văn Sơn đã tìm tòi, chế biến sản phẩm trà làm từ quả mãng cầu để nâng cao giá trị nông sản quê hương.

Năm 2016, anh Sơn tốt nghiệp Cao học ngành Tài chính, sau đó về công tác tại một cơ quan Nhà nước. Với công việc được coi là “ổn định” mà nhiều người ao ước, tuy nhiên anh Sơn luôn trăn trở mong muốn về quê khởi nghiệp.

Anh Sơn tâm sự: “Sau một thời gian làm việc trong môi trường ổn định tôi tự hỏi: Chẳng lẽ cuộc đời mình cứ gắn bó 1 cộng việc sáng đi, tối về như thế này? Cộng thêm việc thấy nhiều nông sản ở địa phương chất lượng tốt nhưng cứ gặp cảnh được mùa mất giá”.

Sau nhiều đêm trăn trở về tương lai cho bản thân và mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé giúp nông sản địa phương, anh Sơn quyết định nộp đơn xin nghỉ việc vào giữa năm 2018. Quyết định của anh Sơn vào thời điểm ấy bị gia đình phản đối kịch liệt.

Bắt đầu những ngày đầu tiên khởi nghiệp với quả mãng cầu, anh Sơn chia sẻ: “Nghiên cứu nhiều tài liệu, tôi biết được mãng cầu ngoài là cây ăn trái còn là một loại dược liệu quý mà nhiều nước trên thế giới quan tâm. Đồng thời mãng cầu là loại cây rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của vùng đất đỏ bazan Đắk Lắk”.

Tuy nhiên anh Sơn cho biết, khi thu hoạch xong người dân bán tươi giá 1kg chỉ  được từ 3-4 nghìn đồng, thậm chí đến mùa mưa thương lái không tới mua, trái rụng đầy vườn. Người dân đành để mặc hoặc làm thức ăn cho vật nuôi khiến nhiều nhà vườn đành chặt bỏ, chuyển đổi sang loại cây khác.

bo viec ve que cu nhan tai chinh tao ra san pham tu qua mang cau thu ve tien ty moi nam hinh 2

Với giá 110.000 đồng/hộp trà mãng cầu 100g, trung bình mỗi năm công ty anh Sơn bán ra thị trường hàng chục nghìn hộp, mang về doanh thu trên 1,5 tỷ đồng.

Tháng 4/2018, anh Sơn bắt tay vào chế biến, sản xuất trà mãng cầu. Chia sẻ về những khó khăn, anh Sơn cho hay: “Vì là tay ngang vào ngành sản xuất nên tôi phải tốn thời gian dài tìm hiểu, thử nghiệm và hư hỏng hàng tấn trái tươi mới tìm ra sản phẩm phù hợp là trà mãng cầu”.

Mãng cầu sau khi được hái đưa về xưởng sẽ được anh Sơn cùng các nhân công sơ chế, rửa sạch và loại bỏ phần tạp chất như: hạt, cuống, phần dập và sâu, sau đó qua các công đoạn điều chế để cho ra những thành phẩm trà. Để không bỏ phí, những tạp chất này đã được ủ thành phân hữu cơ, vừa tiết kiệm chi phí xử lý rác vừa có thêm nguồn phân bón sạch cho cây trồng.

“Tưởng rằng tạo ra được sản phẩm tốt đã thành công, tuy nhiên giai đoạn đầu đi giới thiệu sản phẩm rất khó khăn. Vì sản phẩm còn mới lạ, thậm chí nhiều người còn chưa biết tới trái mãng cầu, cứ có hội chợ hay triển lãm ở đâu là tôi đều tham gia giới thiệu và bán hàng”, anh Sơn nói.

Trải qua những khó khăn, vào năm 2019, anh Sơn bán ra thị trường được hơn 2 tấn trà mãng cầu, con số này nhanh chóng tăng lên 2,5 tấn năm 2020 và mỗi năm đều tăng nhanh chóng.

bo viec ve que cu nhan tai chinh tao ra san pham tu qua mang cau thu ve tien ty moi nam hinh 3

Anh Sơn tại xưởng sản xuất trà mãng cầu Nguyễn Văn.

“Cũng trong năm 2018 tôi đạt giải 3 cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk, từ đó được địa phương hỗ trợ giới thiệu, quảng bá. Đến nay nhà xưởng rộng 200m2 với các loại máy móc hiện đại đã đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 và HACCP. Sản phẩm đã có mặt các cửa hàng, siêu thị của các tỉnh trên toàn quốc và được bán trên các sàn thương mại điện tử, xuất khẩu sang Hàn Quốc”, anh Sơn cho biết.

Với giá 110.000 đồng/hộp trà mãng cầu 100g, trung bình mỗi năm công ty anh Sơn bán ra thị trường hàng chục nghìn hộp, mang về doanh thu trên 1,5 tỷ đồng.

Xưởng xuất trà mãng cầu của anh Nguyễn Văn Sơn được xem là mô hình khởi nghiệp tiêu biểu tại xã Ea Kly. Không chỉ giúp bà con thu mua mãng cầu, tăng giá trị nông sản, xưởng sản xuất của anh Sơn đã tạo nên nhiều việc làm cho lao động địa phương - Bà Lê Thị Hồng Oanh, Bí thư Đoàn xã Ea Kly (Krông Pắc - Đắk Lắk) cho hay.

Dự kiến, trong thời gian tới, anh Sơn tiếp tục nghiên cứu để làm thêm một số sản phẩm từ mãng cầu, chế biến thêm các sản phẩm từ các loại quả khác để nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: