Bộ Xây dựng yêu cầu khắc phục nhanh sự cố đèo Mimosa

(CLO) Chiều 22/11, Bộ Xây dựng tiếp tục có Công điện gửi các Cục thuộc Bộ, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và một số Sở Xây dựng tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Tại Công điện này, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ III và IV phối hợp với các Sở Xây dựng liên quan tổ chức trực, phân luồng từ xa và phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin cho người tham gia giao thông biết.

Đồng thời, Bộ đề nghị cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở; kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông, cấm đường tại các vị trí nguy hiểm như: Ngầm tràn, cầu, phà và tuyến đường giao thông có nguy cơ sạt lở…

satlo-1-224.jpg
Mặt đường đèo Mimosa sạt lở gây đứt gãy, bị sụp xuống vực sâu, tạo thành hố lớn. (Ảnh: N.X/VNN)

Cục Đường bộ có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung kiểm tra, rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý, kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm, trục giao thông chính.

Cục Đường bộ cần chú trọng bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang trong quá trình thi công khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đặc biệt là các hạng mục thi công tại khu vực đang bị sụt trượt, ngập sâu.

Cục Đường bộ có trách nhiệm thành lập các Tổ công tác và huy động các chuyên gia có kinh nghiệm đến hiện trường phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là các trục giao thông chính, các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đối với các Sở Xây dựng Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ ngập úng, gây ách tắc giao thông để có phương án thoát nước nhanh, hạn chế ách tắc giao thông.

Bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị máy móc ứng trực đảm bảo tiêu thoát nước sớm, chống ngập úng tại các điểm ngập úng trong đô thị.

Đối với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn có liên quan trong khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trường đang thi công, kịp thời phát hiện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu… tập trung thi công hoàn thành các hạng mục đang thi công đến điểm dừng kỹ thuật trước khi có lũ tràn về.

Cục có nhiệm vụ khơi thông dòng chảy, các công trình thoát nước đảm bảo luôn thông thoát; bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, biển cảnh báo và lực lượng ứng trực tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ” đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang xây dựng, đặc biệt chú ý các công trình hạng mục thi công dưới nước, các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác

Được biết, do mưa lũ, vào chiều 19/11, mặt đường Mimosa (Lâm Đồng) bất ngờ sạt lở, đứt gãy và sụp xuống vực sâu, tạo thành một hố lớn. Sự cố khiến một ô tô khách suýt rơi xuống vực, giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Vì vậy, trong Công điện này, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý Dự án 85 khẩn trương tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan để khảo sát, lập phương án kỹ thuật tối ưu và tổ chức thi công khắc phục sự cố đèo Mimosa, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất, theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: