Bộ Y tế đề xuất tăng gấp 2 lần mức phạt với hành vi dùng phụ gia cấm, quảng cáo sai sự thật

(CLO) Những vụ việc phát hiện thực phẩm chứa hóa chất ngoài danh mục, sử dụng phụ gia cấm hay quảng cáo sai sự thật tràn lan trên mạng xã hội đã khiến người tiêu dùng hoang mang, bức xúc.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Chính phủ, trong đó đề xuất tăng mức xử phạt từ 1,2 đến 2 lần đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, đặc biệt là sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, phụ gia bị cấm, hay quảng cáo gian dối.

Động thái này được đưa ra sau kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hiện chế tài xử phạt vi phạm đã được quy định tại nhiều nghị định và Bộ Luật Hình sự, song trước tình hình vi phạm ngày càng phức tạp, mức phạt hiện tại chưa đủ sức răn đe.

image(4).jpg
Chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường.

Ngày 9/4/2025, Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP, trong đó đề xuất nâng mức phạt lên gấp đôi cho một số hành vi nghiêm trọng.

Bộ cũng đang gấp rút xây dựng Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội vào năm 2026, nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tăng tính răn đe và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với đó, Bộ Y tế đã soạn thảo Dự thảo Nghị quyết về đăng ký, công bố sản phẩm thực phẩm và Nghị định thay thế Nghị định 15/2018/NĐ-CP, hiện đã trình Chính phủ xem xét.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, ngoài xử phạt tài chính, Bộ Y tế sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ để xử lý các chiêu trò vi phạm mới: từ sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, sử dụng chất ngoài danh mục, cho đến lợi dụng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng cáo sai sự thật.

Người dân cũng sẽ được cung cấp công cụ giám sát tốt hơn: công khai cơ sở vi phạm, cảnh báo nhanh thực phẩm không an toàn, tăng cường kiểm tra đột xuất và đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

image (1)
Chất cấm “nước kẹo” (tên hóa học là chất 6-Benzylaminopurine) được hộ kinh doanh sử dụng để sản xuất 472 kg giá đỗ xuất bán ra thị trường.

Theo Bộ Y tế, an toàn thực phẩm không chỉ là vấn đề sức khỏe cộng đồng mà còn liên quan đến an ninh quốc gia. Do đó, Bộ yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng năng lực thanh tra, đào tạo cán bộ chuyên trách, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức từ phía cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

“Vi phạm an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm, công khai minh bạch. Người dân có quyền được bảo vệ và được sử dụng thực phẩm an toàn”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: