‏Boeing rút khỏi Nga: Cái giá không nhỏ‏

‏(CLO) Rút khỏi Nga, Boeing mất trắng liên doanh titan tỷ USD, mất quyền 50% sở hữu công nghệ hợp kim hàng không.‏

‏Việc tập đoàn Boeing rút khỏi thị trường Nga đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho chính công ty này, Tổng thống Vladimir Putin nhận định trong cuộc họp với Tổng Giám đốc Rostec Sergey Chemezov.‏

770-202506190614121.png
‏Hình ảnh nhà máy Boeing từng đặt tại Nga. Ảnh: Taylor Rains‏

Tại cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự quan tâm đến tình hình sản xuất titan hiện tại của Rostec, một trong những tập đoàn công nghiệp chủ lực của Nga.

Trả lời câu hỏi, Tổng Giám đốc Sergey Chemezov cho biết nhà máy của họ vẫn duy trì hoạt động, dù chưa thể vận hành hết công suất tối đa.

Ông Chemezov giải thích: “Chúng tôi hiện tập trung cung cấp titan cho các nhà sản xuất hàng không và trực thăng trong nước. Tuy nhiên, kể từ khi phía Mỹ rút lui, liên doanh giữa Rostec và Boeing buộc phải tạm dừng, dẫn đến sản lượng giảm đáng kể”.‏

‏Khi Tổng thống Vladimir Putin đặt câu hỏi liệu Boeing có phải chịu tổn thất từ quyết định rời bỏ thị trường Nga hay không, ông Chemezov khẳng định điều này là hoàn toàn đúng.

Ông tiết lộ rằng trước đây, phía Mỹ đã đầu tư mạnh mẽ vào Nga, mang đến đây nhiều máy móc hiện đại và hỗ trợ thiết lập một cơ sở sản xuất hoàn chỉnh.

Không dừng lại ở đó, hai bên còn hợp tác phát triển thành công năm loại hợp kim tiên tiến phục vụ ngành hàng không, với quyền sở hữu trí tuệ được chia đều, mỗi bên nắm giữ 50%.‏

‏Những thông tin này cho thấy quyết định rút khỏi Nga không chỉ làm gián đoạn liên doanh chung mà còn đặt Boeing trước những tổn thất không hề nhỏ.

Trong khi đó, Rostec vẫn đang nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất để đáp ứng nhu cầu nội địa, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ sự gián đoạn hợp tác này.‏

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: