Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp trước làn sóng biểu tình kéo dài

(CLO) Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz ngày 20/6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, cho phép quân đội tham gia dỡ bỏ các chốt chặn do người biểu tình dựng lên - điều đang gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung lương thực và nhiên liệu.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ đã kéo dài khoảng 50 ngày, khiến nhiều hoạt động kinh tế gần như tê liệt.

Các rào chắn được dựng trên nhiều tuyến đường huyết mạch đã cô lập trên thực tế thủ đô hành chính La Paz. Người biểu tình yêu cầu Tổng thống Paz từ chức và phản đối các biện pháp kinh tế mà họ cho là đang làm suy giảm đời sống người dân.

Phát biểu trên truyền hình ngày 20/6, Tổng thống Paz cho rằng các hoạt động phong tỏa đã vượt ra ngoài khuôn khổ biểu tình xã hội thông thường và trở thành một nỗ lực có tổ chức nhằm gây bất ổn cho nền dân chủ Bolivia.

screenshot-2026-06-21-at-105504.jpg
Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz phát biểu trên truyền hình. Ảnh chụp màn hình.

“Đây không phải là tình trạng khẩn cấp nhằm hạn chế cuộc sống của người dân. Đây là tình trạng khẩn cấp nhằm trả lại tự do cho người dân”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Bolivia, việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các xe bồn chở xăng dầu không thể di chuyển qua các tuyến đường bị phong tỏa.

Theo thông báo của Chính phủ Bolivia, tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong 90 ngày, nhưng có thể được dỡ bỏ sớm hơn nếu “các hành vi bạo lực và đe dọa đối với người dân chấm dứt”.

Sắc lệnh mới nghiêm cấm việc “phong tỏa đường phố, đại lộ, đường bộ và đường cao tốc theo cách gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và cung ứng hàng hóa”.

Văn bản cũng yêu cầu các lực lượng vũ trang tạm thời hỗ trợ cảnh sát trong việc “khôi phục trật tự, mở lại các tuyến đường và bảo vệ người dân”.

Làn sóng biểu tình bùng phát mạnh mẽ trong 5 tuần qua nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính quyền, đặc biệt là việc hủy bỏ trợ giá nhiên liệu. Tình trạng này đã dẫn đến những cuộc đối đầu bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động, khiến 365 người bị bắt giữ và 37 người bị thương.

Hậu quả của cuộc khủng hoảng này vô cùng nặng nề khi ít nhất 17 người đã thiệt mạng, trong đó phần lớn các trường hợp tử vong có liên quan đến việc không được chăm sóc y tế kịp thời do giao thông bị tê liệt. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, các kệ hàng trong siêu thị trống rỗng và nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng cạn kiệt oxy.

Mặc dù vào tối ngày 19/6, Tổng thống Paz đã ký thỏa thuận với một trong những liên đoàn lao động để kêu gọi dỡ bỏ phong tỏa, nhưng một bộ phận người biểu tình vẫn kiên quyết yêu cầu ông từ chức và từ chối đàm phán.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: