Bốn 'thủ phạm' khiến 2,7 triệu người châu Âu tử vong mỗi năm

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 12/6 cho biết rằng rượu, thuốc lá, thực phẩm chế biến sẵn và nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân gây ra 2,7 triệu ca tử vong mỗi năm ở châu Âu.

Trong một báo cáo có tiêu đề “Các yếu tố thương mại quyết định các bệnh không lây nhiễm ở khu vực châu Âu của WHO”, cơ quan y tế toàn cầu đã kêu gọi “quy định nghiêm ngặt để hạn chế sức mạnh của những ngành công nghiệp độc hại” và thúc đẩy việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

bon thu pham khien 27 trieu nguoi chau au tu vong moi nam hinh 1

WHO cho biết hút thuốc gây ra 1,15 triệu ca tử vong mỗi năm ở châu Âu. Ảnh: DW

Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, bày tỏ lo ngại trong một tuyên bố: “Bốn ngành công nghiệp này giết chết ít nhất 7.000 người trong khu vực của chúng tôi mỗi ngày”.

Cụ thể, báo cáo của WHO cho biết, 1,15 triệu ca tử vong mỗi năm ở châu Âu là do hút thuốc, 426.857 do rượu, 117.290 do chế độ ăn nhiều thịt chế biến và 252.187 do chế độ ăn nhiều muối.

Những con số này thậm chí không bao gồm các trường hợp tử vong do béo phì, huyết áp cao, lượng đường trong máu cao hoặc mức cholesterol cao - tất cả đều liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh.

Cơ quan Liên hợp quốc cáo buộc bốn ngành này cản trở các chính sách công có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ, đồng thời lưu ý rằng các chiến thuật của ngành bao gồm các chiến lược tiếp thị có mục tiêu, thông tin sai lệch, quảng cáo trên mạng xã hội và "bóp méo khoa học" chẳng hạn như tài trợ cho những nghiên cứu nhằm thúc đẩy mục tiêu của họ.

WHO cho biết: “Những chiến thuật này đe dọa lợi ích sức khỏe cộng đồng trong thế kỷ qua và ngăn cản các quốc gia đạt được mục tiêu sức khỏe của toàn dân”.

Báo cáo của WHO cho biết thêm, hoạt động vận động hành lang của các ngành đang cản trở nỗ lực giải quyết các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường. Do đó, WHO kêu gọi các quy định y tế mạnh mẽ hơn.

WHO nhấn mạnh rằng “mối quan tâm hàng đầu của tất cả các tập đoàn lớn là lợi nhuận”, trong khi việc sở hữu thị phần lớn “thường chuyển thành quyền lực chính trị”.

Theo WHO, gần 60% người lớn và 1/3 trẻ em ở châu Âu bị thừa cân hoặc béo phì. Dữ liệu gần đây nhất, từ năm 2017, cho thấy cứ năm người thì có một người chết vì bệnh tim mạch và ung thư ở châu Âu là kết quả của thói quen ăn uống không lành mạnh.

WHO kêu gọi các nước thực thi quy định mạnh mẽ hơn về tiếp thị những sản phẩm không lành mạnh, các hoạt động độc quyền và vận động hành lang. “Con người luôn phải được ưu tiên trước lợi nhuận”, Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO cho biết.

Nguyễn Khánh (theo WHO, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: