Đi tìm lời giải bài toán bảo đảm an toàn thực phẩm - Bài cuối: Chậm áp dụng các quy chuẩn quốc tế của WHO

(CLO) Theo các chuyên gia hiện nay quản lý về an toàn thực phẩm chưa đúng với các quy chuẩn quốc tế cùng với đó nhiều bất cập trong quy định pháp luật nên hệ lụy là nhiều vụ ngộ độc xảy ra, gây bức xúc trong xã hội.

Bài liên quan

Đi tìm lời giải cho bài toán bảo đảm an toàn thực phẩm- Bài 1: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ thói quen ăn uống tùy tiện

Đi tìm lời giải cho bài toán đảm bảo an toàn thực phẩm - Bài 2: Ngộ độc thực phẩm: Nguyên nhân chính từ Nghị định 15/2018/NĐ-CP?

Đi tìm lời giải cho bài toán đảm bảo an toàn thực phẩm - Bài 3: Quản lý đang chạy theo thực tiễn

Ngộ độc thực phẩm gây bức xúc dư luận xã hội

Vấn đề an toàn thực phẩm rất rộng, tuy nhiên những thực phẩm gây ngộ độc hàng loạt lại liên quan đến thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể phổ biến. Ngoài vấn đề ngộ độc thực phẩm thì thực phẩm bẩn cũng là một vấn đề nhức nhối hiện nay.

Vấn đề ngộ độc thực phẩm, thực phẩm bẩn cũng đang nóng trên nghị trường Quốc hội. Ngày 20/5, trong báo cáo của Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV do lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nêu, cử tri và Nhân dân ghi nhận cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, đã triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc ở các bếp ăn tập thể, việc quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng sự thật, gây bức xúc dư luận xã hội, chưa được quan tâm xử lý nghiêm minh.

di tim loi giai bai toan bao dam an toan thuc pham bai cuoi cham ap dung cac quy chuan quoc te cua who hinh 1

Người dân vô tư chế biến thực phẩm ngay trên vỉa hè (ảnh Trinh Phúc).

Trước thực trạng mất an toàn thực phẩm, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, bà Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội cho rằng, hiên nay công tác an toàn thực phẩm thực sự đáng lo ngại. Tình trạng ngộ độc thực phẩm đã đến mức báo động vì vậy cần thiết phải có những nghiên cứu cụ thể để chỉ ra đâu là nguyên nhân.

Đối với hoạt động của bếp ăn tập thể, bà Bùi Thị An kiến nghị cần thiết phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu cơ sở để xảy ra các vụ ngộ độc. Ví dụ, trong trường học người chịu trách nhiệm cuối cùng phải là hiệu trưởng. Để xảy ra ngộ độc thực phẩm, thực phẩm bẩn vào bữa ăn của học sinh thì trách nhiệm là của người đứng đầu cơ sở giáo dục đó. “Nếu không xử lý nghiêm người đứng đầu thì còn tình trạng thức ăn bẩn vào trường học, vào công sở” – bà Bùi Thị An nhấn mạnh.

Trong khi đó, liên quan đến thức ăn đường phố, ông Trương Hồng Sơn (Phó Tổng thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam) khi trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận cho rằng, cần đặt ra bài toán quản lý thức ăn đường phố.

Theo ông Sơn, ở các nước hàng rong rất hiếm nhưng ở Việt Nam ra đường là thấy hàng rong. Do nhiều người thích kiểu dừng xe là mua ăn được luôn, thậm chí mua đồ ăn sẵn. Hàng rong phát triển thiếu kiểm soát, giám sát. Trong vụ ngộ độc thực phẩm vừa rồi chỉ một cửa hàng bánh mì thôi đã cung cấp hàng ngày hàng nghìn người ăn.

Hiện tại hàng rong không chịu sự quản lý và điều chỉnh bởi Luật, Nghị định, Thông tư như đối với nhà hàng nhưng ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe người dân là rất lớn. Hệ lụy của hàng rong khiến hàng trăm người ngộ độc thì cần có đề xuất để quản lý hàng rong. Thực trạng hàng rong trước các khu công nghiệp, các trường học, các công sở gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với sức khỏe của các cháu học sinh. “Những bất cập trên cần siết quản lý trong thời gian tới” – ông Trương Hồng Sơn nhấn mạnh.

Một số kiến nghị, giải pháp

Trước bất cập hiện nay, PGS.TS Trần Đáng (Nguyên Cục Trưởng Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Bộ Y Tế - Chủ Tịch Hiệp Hội Thực Phẩm Chứng Năng Việt Nam) cho rằng, hiện luật pháp của mình về an toàn thực phẩm chưa phù hợp. Luật An toàn thực phẩm không còn phù hợp với thực tế. Hướng dẫn luật lại khác với Luật, ví dụ Nghị định 15. “Tôi đã góp ý Quốc hội cần ra Luật An toàn thực phẩm mới. Ngoài ra, trong các văn bản pháp luật phải có tiêu chuẩn về thực phẩm, phải ban hành đầy đủ và chính xác” – ông Trần Đáng nêu.

Bên cạnh các văn bản cần phải được hoàn thiện, tránh mâu thuẫn giữa luật và các văn bản hướng dẫn ông Trần Đáng cũng đề xuất cần thay đổi cách tổ chức quản lý. Theo đó, ông Trần Đáng, về tổ chức quản lý, hệ thống thanh tra và kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm cũng chưa phù hợp.

Phân công quản lý về an toàn thực phẩm phải theo quy tắc của thế giới. “Chưa thành thực phẩm do bộ sản xuất quản lý. Tức trong trồng trọt, chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp chịu trách nghiệm. Như trồng lúa, trông ngô, trồng khoai, trồng sắn là thuộc quyền của Bộ Nông nghiệp. Còn chế biến trong nhà máy là do Bộ Công thương. Nhưng khi trở thành thực phẩm để bán cho người tiêu dùng thì phải do Bộ Y tế công nhận. Nguyên tắc phân công quản lý phải theo hai nguyên tắc, chưa thành thực phẩm phải do bộ sản xuất còn thành thực phẩm do Bộ Y tế. Đây là nguyên tắc của tổ chức y tế thế giới (WHO) đề ra” – ông Trần Đáng phân tích

Rau quả muốn đem ra bán thị trường phải do Bộ Y tế chịu trách nhiệm công bố. Bộ Y tế kiểm tra bảo ăn được thì mới được ăn. “Trước đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuống thăm Bộ Y tế, ông cầm chai nước lên và nói: Chai nước này ai sản xuất cũng được, tư nhân sản xuất hay doanh nghiệp nhà nước đều được nhưng chỉ có một Bộ Y tế bảo chai nước này được uống thì mới được uống. Tôi cho rằng hình ảnh ấy rất cụ thể” – ông Trần Đáng chia sẻ. Trong khi đó, hiện nay việc phân công quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm chưa phù hợp, cả hệ thống thanh tra, kiểm nghiệm chưa thống nhất, chưa thành một chuỗi khoa học.

Cuối cùng Nguyên Cục Trưởng Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Bộ Y Tế - Chủ Tịch Hiệp Hội Thực Phẩm Chứng Năng Việt Nam cho biết, hiện phương pháp kiểm soát an toàn thực phẩm của ta chưa khoa học. Đáng lẽ, khi ngộ độc xảy ra chỉ cần điều tra theo các bước đơn giản đã có thể kết luận được nguyên nhân. Ngộ độc có thể do cơ sở chế biến, do thực phẩm, do bảo quản... cái này thế giới đã có quy trình, họ cũng đã trao đổi và chia sẻ với chúng ta nhưng chúng ta chưa làm được.

“Kiểm tra trong chế biến, kiểm tra nguyên liệu phải theo tiêu chuẩn tức phải thực hiện đúng theo quy trình… nhưng các việc này tại nước ta làm chưa được” – ông Trần Đáng nhấn mạnh.

Qua trao đổi với các chuyên gia có thể nhận thấy các văn bản pháp luật hiện chưa hoàn thiện, phân công công tác quản lý an toàn thực phẩm và việc áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát liên quan đến an toàn thực phẩm chưa theo quy chuẩn thế giới. Chính những tồn tại trên đã góp phần làm cho vấn đề an toàn thực phẩm đáng lo ngại, đặc biệt các vụ ngộ độc.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: