(NB&CL) Năm 2025 đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu với hàng loạt cuộc thảo luận, hội nghị và cam kết được đưa ra. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn và các thỏa thuận bề nổi, thế giới vẫn đang đối mặt với một thực tế phũ phàng: Mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C dường như ngày càng xa vời.
(CLO) PGS.TS Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để vận hành thị trường carbon trong nước từ năm 2028.
(CLO) COP30 đã ký thỏa thuận khí hậu vào 22/11 nhằm tăng cường tài chính cho các quốc gia nghèo đang phải đối mặt với tình trạng nóng lên toàn cầu, nhưng không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch.
(CLO) Brazil, nước chủ nhà COP30, đã kêu gọi các nước đoàn kết để đạt thỏa thuận quốc tế về khí hậu, khi hội nghị đã trôi qua thời gian dự kiến kết thúc vào ngày 21/11.
(CLO) Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 2025 (COP30) vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, dù nước chủ nhà Brazil vẫn lạc quan về triển vọng trong hai ngày cuối (20 và 21/11).
(CLO) Trong bối cảnh hơn nửa triệu người trên toàn thế giới tử vong mỗi năm do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng, một nhóm các tổ chức từ thiện đã cam kết chi 300 triệu USD để phát triển các giải pháp cứu người.
(CLO) Ethiopia dự kiến sẽ được xác nhận là nước chủ nhà của hội nghị khí hậu COP32 năm 2027, trong khi cuộc đua đăng cai COP31 giữa Úc và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa ngã ngũ.
(CLO) Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết, khủng hoảng khí hậu đã rất nghiêm trọng, khi khiến 250 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong 10 năm qua và gây ra rất nhiều tổn thất nghiêm trọng khác.
(NB&CL) Vào ngày 10/11 tới, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tụ họp bên rìa rừng nhiệt đới Amazon ở Belém, Brazil để dự Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 30 của Liên hợp quốc (COP30). Đây được xem như liều thuốc mạnh mẽ cho Thỏa thuận Paris 2015 sau tròn 10 năm.
(CLO) Mỹ sẽ không cử bất kỳ quan chức cấp cao nào tới các cuộc đàm phán về khí hậu COP30 sắp tới tại Brazil, theo một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 1/11.
(CLO) Ít nhất 64 người đã thiệt mạng vào ngày 28/10 khi cảnh sát Brazil trấn áp một băng đảng lớn tại Rio de Janeiro trước thềm hội nghị khí hậu COP30.
(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang vượt qua các ngưỡng nguy hiểm sớm hơn dự kiến khi các rạn san hô trên thế giới hiện ở trong tình trạng chết hàng loạt gần như không thể đảo ngược, đánh dấu cái mà các nhà khoa học hôm thứ Hai (13/10) mô tả là "điểm tới hạn" đầu tiên trong sự sụp đổ hệ sinh thái do khí hậu.
(CLO) Brazil vừa qua đã bác bỏ các đề xuất di dời hội nghị khí hậu toàn cầu COP30 dự kiến vào tháng 11 khỏi Belém, bất chấp áp lực ngày càng lớn về giá chỗ ở tăng cao tại thành phố thuộc vùng Amazon này.
(CLO) Chính phủ Brazil vào thứ Tư (16/7) cam kết rằng đã chuẩn bị đủ phòng để đáp ứng nhu cầu của hàng chục nghìn người tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên hợp quốc (COP30) tại thành phố Belem, vào tháng 11 sắp tới.