Giáo dục phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Biến đổi khí hậu cùng với sự ấm lên toàn cầu khiến cho tình hình thiên tai diễn ra ngày càng phức tạp với xu thế gia tăng cả về tần suất và cường độ. Trong 5 năm gần đây, thế giới chứng kiến nhiều trận thiên tai thảm khốc như động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, lũ lụt tại Trung Quốc, cháy rừng tại Hoa Kỳ, mưa lũ bất thường tại Tây Ban Nha.

Gần đây nhất, ngày 28/3/2025, trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại vùng Sagaing, Myanmar, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Myanmar kể từ năm 1912, gây thiệt hại nặng nề, làm hơn 3.800 người thiệt mạng, hơn 5.100 người bị thương và mất tích phá hủy hơn 55.000 công trình. Thiệt hại kinh tế lên đến 1,9 tỷ đô la Mỹ.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2024-09-08-_bao-17-1007.jpg
Bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào Việt Nam gây thiệt hại lớn cho nhiều tỉnh thành (ảnh minh họa).

Không nằm ngoài quy luật của tự nhiên, Việt Nam là một trong những quốc gia đang chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai cực đoan, gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng, tài sản. Trong vòng 20 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm trên 300 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế 1 - 1,5% GDP.

Năm 2024, theo chu kỳ lặp lại của những năm Giáp Thìn, thiên tai ở nước ta xảy ra dồn dập, mang nhiều yếu tố cực đoan, vượt mức lịch sử. Tại khu vực Bắc Bộ, thiên tai xảy ra với nhiều loại hình như mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, rét đậm, rét hại. Điển hình như đợt mưa lớn kèm theo lũ quét, sạt lở đất vào đầu tháng 8/2024 tại khu vực miền núi phía Bắc làm 17 người chết, mất tích, hơn 2.000 nhà dân bị thiệt hại, hàng nghìn héc-ta lúa, cây hoa màu bị hư hại.

Tháng 9/2024, cơn bão số 3 (Yagi) - cơn bão mạnh nhất trong 70 năm qua tại đất liền đã đổ bộ trực tiếp vào nước ta, gây thiệt hại rất lớn đối với 26 địa phương khu vực miền núi phía Bắc và trung du Bắc Bộ: 345 người chết và mất tích; gần 2.000 người bị thương; gần 400.000 nhà bị hư hỏng, ngập nước, hàng trăm nghìn ha cây nông nghiệp, thủy sản bị ngập úng hư hỏng và rất nhiều thiệt hại khác về tài sản; Ước tính tổng thiệt hại trên 81.800 tỷ đồng. Sau bão Yagi cùng hoàn lưu bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với ngành Giáo dục: nhiều công trình trường học bị sập, đổ, tốc mái; thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng trong đó thiệt hại về người nặng nề nhất là hai tỉnh Cao Bằng và Lào Cai.

Ông Nguyễn Thành Phương - Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Phòng Quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng và truyền thông đại diện Cục Quản lý đê điều và PCTT phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Thành Phương, Trưởng phòng Phòng Quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng và truyền thông đại diện Cục Quản lý đê điều và PCTT thông tin tại buổi tập huấn (ảnh N.H).

Theo ông Nguyễn Thành Phương, Trưởng phòng Phòng Quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng và truyền thông đại diện Cục Quản lý đê điều và PCTT: Để hướng tới một xã hội an toàn trước thiên tai, trước tiên cần được xây dựng từ những con người hiểu biết, có kiến thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai - mà trước tiên cần phải bắt đầu từ nhóm đối tượng là các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”, trong đó đã xác định nhiệm vụ lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào chương trình đào tạo, giảng dạy các cấp học. Trên cơ sở này, vào năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nông nghiệp và PTNT thôn đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2024-2029.

z6593257549723_8a82ad0daa79c8b73e5f9e26337ddbd3.jpg
Hình ảnh tại buổi tập huấn cho các thầy cô giáo (ảnh N.H).

Ngay sau khi chương trình được ký kết, các đơn vị chức năng đã phối hợp triển khai xây dựng kế hoạch năm 2024, 2025 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Trong đó, có hoạt động nổi bật như tổ chức các hội thảo vùng cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; tổ chức 11 lớp tập huấn hướng dẫn tích hợp giáo dục phòng, chống thiên tai vào chương trình các môn học, hoạt động ngoại khóa cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định và Ninh Thuận; tổ chức các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa trong trường học như cuộc thi vẽ tranh, tranh tường, cuộc thi Rung chuông vàng "cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lai bền vững" tại các tỉnh Phú Thọ, Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng và chuỗi các sự kiện Tuần lễ Quốc gia PCTT tại tỉnh Lào Cai trong 2 ngày 12-13/5 này.

Việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu thông qua các môn học chính khóa và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các cấp học là cách tiếp cận bền vững, phù hợp, để nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng nhằm giảm thiểu những rủi ro do thiên tai gây ra. Đây chính là thông điệp của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2025: “Cộng đồng an toàn, bền vững, thích ứng thiên tai”.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: