Brexit: Đức "xuống nước", Pháp vẫn "cứng rắn"

Thứ năm, 22/08/2019 16:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra thông điệp yêu cầu Anh đưa ra phương án thay thế các trạm kiểm soát tại đường biên giới Ai-len trong 30 ngày, trong khi phía Pháp tuyên bố sẽ không tái đàm phán Brexit.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ah Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ah Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Gần 3 năm sau khi Anh bỏ phiếu muốn rời EU, hiện vẫn chưa rõ họ sẽ thực hiện điều này ra sao.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người mới nhậm chức hồi tháng trước, đã đặt cược tất cả vào ván bài "Brexit không thỏa thuận", để buộc Đức và Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán.

Phát biểu cùng bà Merkel, ông Johnson đã nhiều lần nói rằng ý tưởng các trạm kiểm soát tại đường biên giới Ai-len cần phải bị hủy bỏ hoàn toàn.

"Chúng ta từng nói sẽ tìm ra giải pháp trong 2 năm. Nhưng cũng có thể chúng ta sẽ đạt được điều đó trong 30 ngày, sao lại không thử?" bà Merkel nói.

Ông Johnson cũng đã xác nhận thông tin trên. Dự kiến ông sẽ tới Paris để gặp ông Macron vào hôm nay.

Được hỏi về tiến trình thuyết phục EU, ông Johnson nói rằng: "Nếu chúng ta có đủ kiên nhẫn tiếp cận họ, chúng ta có thể thay đổi mọi chuyện, bao gồm cả thỏa thuận giúp chúng ta chiến thắng".

Tuy nhiên, phía Pháp không lạc quan như Đức. Họ đang coi Brexit không thỏa thuận là viễn cảnh dễ xảy ra nhất vào tháng 10 này.

"Chắc chắn rằng quan điểm của Pháp và Đức cùng mọi nước khác đều giống nhau", phía chính phủ Pháp khẳng định, tuy nhiên Brexit không thỏa thuận đang là viễn cảnh gần nhất.

Ông Macron cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm cứng rắn của mình với vấn đề này, liên tiếp khẳng định sẽ không tái đàm phán lại thỏa thuận "bằng bất kỳ giá nào".

Một trong những lựa chọn khác với Anh là trì hoãn, một thỏa thuận vào phút chót, một cuộc tổng tuyển cử, trưng cầu dân ý lần hai hoặc hủy Brexit.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h