BSR luôn thực hiện đầy đủ và đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước

(CLO) Ngày 8/12, Đoàn khảo sát của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) về công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu.

Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn khảo sát Tổng cục thuế, có bà Tô Kim Phượng - Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Kiểm tra, Trưởng đoàn; đại diện các ông bà Trưởng/Phó các phòng thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài Chính. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Vũ Xuân Ninh - Phó Trưởng Ban Công nghiệp Khí và Lọc hoá dầu. Về phía BSR, có các ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc; Hạng Anh Minh - Thành viên HĐQT;  Nguyễn Việt Thắng - Phó Tổng Giám đốc và  ông Bạch Đức Long - Kế toán trưởng cùng đại diện các Ban chức năng BSR.

bsr luon thuc hien day du va dong gop tich cuc vao ngan sach nha nuoc hinh 1

Đoàn khảo sát của Tổng cục Thuế làm việc với BSR.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Tô Kim Phượng - Phó Cục Trưởng Cục Thanh tra Kiểm tra cho biết, buổi làm việc nhằm khảo sát, tìm hiểu, có thêm các thông tin về công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng mong muốn tìm hiểu thêm các thông tin liên quan trong ngành lọc hoá dầu như quy trình vận hành, công nghệ, quy mô, công suất… của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất. Vì vậy, đoàn khảo sát mong muốn BSR sẽ phối hợp, cung cấp đa dạng các thông tin cho đoàn khảo sát.

Báo cáo với đoàn khảo sát, Tổng giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương đã giới thiệu sơ lược về quy mô, công suất, và tình hình hoạt động của NMLD Dung Quất. Theo đó, NMLD Dung Quất có quy mô 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước. Qua 15 năm hình thành và phát triển, các kỹ sư NMLD Dung Quất đã làm chủ được công nghệ lọc hoá dầu, vận hành nhà máy an toàn, ổn định ở công suất cao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

BSR hiện đang vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, tối ưu công suất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước. Trong hoạt động SXKD, BSR luôn thực hiện đầy đủ và đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước. Vừa qua, BSR đã được Bộ Tài chính vinh danh, khen thưởng là một trong những đơn vị nộp thuế tiêu biểu trong năm 2020 - 2022”, Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương chia sẻ.

bsr luon thuc hien day du va dong gop tich cuc vao ngan sach nha nuoc hinh 2

Ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR phát biểu tại buổi làm việc.

Giai đoạn năm 2020 - 2022, Petrovietnam đã nộp ngân sách hơn 56 nghìn tỷ đồng và BSR cũng đóng góp vào ngân sách hơn 28 nghìn tỷ đồng, nằm trong nhóm đầu ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Kết luận buổi làm việc, bà Tô Kim Phượng - Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của BSR trong những năm qua. Bên cạnh đó, Trưởng đoàn khảo sát cũng dành lời cảm ơn đến BSR đã phối hợp nhiệt tình trong việc cung cấp các thông tin, đoàn công tác sẽ tổng hợp thông tin, báo cáo lên các cấp để hoàn thiện hồ sơ, phục vụ cho công tác quản lý của Tổng cục Thuế.

Chính Linh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: