Bữa trưa 0 đồng, chỗ nghỉ miễn phí cho thí sinh dự thi THPT tại Hà Nội

(CLO) Nhằm tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các thí sinh ở xa đến điểm thi, nhiều huyện ngoại thành Hà Nội đã tổ chức các điểm gửi xe miễn phí, nghỉ trưa miễn phí. Một số nơi còn tổ chức nấu những bữa cơm trưa 0 đồng giúp cho các sĩ tử về ăn uống, nghỉ ngơi sau buổi thi căng thẳng.

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi THPT 2024, tại các huyện ngoại thành Hà Nội như huyện Ứng Hòa, Sóc Sơn, Ba Vì…, đã xuất hiện các điểm gửi xe miễn phí, nghỉ trưa miễn phí thậm chí là có cả ăn trưa 0 đồng dành cho các thí sinh ở xa đến dự thi.

bua trua 0 dong cho nghi mien phi cho thi sinh du thi thpt tai ha noi hinh 1

Tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), trong 2 ngày diễn ra kỳ thi THPT, rất nhiều tấm biển “khu vực gửi xe miễn phí” – “khu vực nghỉ trưa” – “ăn trưa 0 đồng tại đây” được đặt gần điểm thi THPT.

bua trua 0 dong cho nghi mien phi cho thi sinh du thi thpt tai ha noi hinh 2

Được biết, từ sáng sớm các cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân ở huyện Sóc Sơn đã nổi lửa, thổi cơm, dọn dẹp nhà cửa để sẵn sàng đón các sĩ tử về ăn uống, nghỉ ngơi sau buổi thi căng thẳng.

bua trua 0 dong cho nghi mien phi cho thi sinh du thi thpt tai ha noi hinh 3

Trong 2 ngày 27/6 và 28/6 diễn ra kỳ thi THPT, Hội liên hiệp phụ nữ xã Trung Giã, Xuân Giang, Minh Phú đã tham gia hỗ trợ các các thí sinh. Có 3 địa điểm nghỉ trưa tại trường Mầm Non, nhà văn Hoá và một số hộ dân.

bua trua 0 dong cho nghi mien phi cho thi sinh du thi thpt tai ha noi hinh 4

Trong khi các thí sinh cùng người nhà chuẩn bị đến điểm thi, làm bài thi thì trong gian bếp của các hộ gia đình tại huyện Sóc Sơn, hàng chục chị em phụ nữ và nhân dân cũng hối hả vo gạo, nhặt rau, chặt gà... để kịp chuẩn bị phần cơm đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các bạn thí sinh và người nhà ở xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn đến dự thi tại địa phương mình.

bua trua 0 dong cho nghi mien phi cho thi sinh du thi thpt tai ha noi hinh 5

Không chỉ bố trí bữa ăn đầy đủ dưỡng chất và ngon miệng, việc thu xếp chỗ ở, chỗ để xe cho thí sinh và người nhà cũng được chính quyền, cùng nhân dân thực hiện từ sớm và chu đáo.

bua trua 0 dong cho nghi mien phi cho thi sinh du thi thpt tai ha noi hinh 6

Tại huyện Ứng Hoà, Hội Chữ thập đỏ, Phòng GD&ĐT và Huyện đoàn Ứng Hòa cũng đã tổ chức Chương trình tặng suất ăn miễn phí cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn hoặc thi tại địa điểm xa nhà.

bua trua 0 dong cho nghi mien phi cho thi sinh du thi thpt tai ha noi hinh 7

Thực đơn ngày 27/6 gồm các món gà rang gừng, thịt lợn luộc, giá đỗ xào cà rốt với giò lụa thái chỉ, canh rau ngót thịt băm và cơm. Ngày 28/6 gồm các món thịt bò xào cần tỏi, chả lụa, thịt băm sốt cà chua, canh bí đao nấu xương, rau muống luộc và cơm.

bua trua 0 dong cho nghi mien phi cho thi sinh du thi thpt tai ha noi hinh 8

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa Nghiêm Thị Thu Trang, đây là năm thứ ba huyện tiếp sức cho các sĩ tử thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trao suất ăn yêu thương như vậy.

bua trua 0 dong cho nghi mien phi cho thi sinh du thi thpt tai ha noi hinh 9

Chương trình xuất phát từ nguyên nhân ở các điểm thi xa trung tâm huyện, không có nhiều quán ăn và cũng để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nên đơn vị đã kêu gọi xã hội hóa, ủng hộ suất ăn cho các thí sinh yên tâm, giữ sức khỏe để tham gia kỳ thi. Sau khi ăn cơm, phụ huynh và thí sinh được bố trí nghỉ ngơi tại phòng có điều kiện thoáng mát, sẵn sàng bước vào môn thi tiếp theo.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: