Bưu chính Mỹ tạm dừng nhận bưu kiện từ Trung Quốc

(CLO) Từ ngày 4/2, Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) sẽ tạm ngừng tiếp nhận các bưu kiện từ Trung Quốc cho đến khi có thông báo mới, theo thông tin trên trang web chính thức của USPS.

Quyết định này chỉ áp dụng đối với bưu kiện, trong khi thư tín và các loại tài liệu mỏng (flats) từ Trung Quốc vẫn được USPS tiếp nhận bình thường.

buu chinh my tam dung nhan buu kien tutrung quoc hinh 1

Giao diện website USPS. Ảnh chụp màn hình.

USPS chưa đưa ra bình luận cụ thể về lý do đình chỉ, cũng như việc liệu động thái này có liên quan đến chính sách mới của Tổng thống Donald Trump hay không.

Chính quyền Tổng thống Trump gần đây đã tuyên bố chấm dứt chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nhỏ giá trị thấp (de minimis) từ Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Quy định "de minimis" (Mục 321 của Luật Hải quan Mỹ) cho phép các lô hàng có giá trị dưới 800 USD được nhập khẩu vào Mỹ mà không phải chịu thuế. Theo báo cáo của Ủy ban Quốc hội Mỹ về Trung Quốc hồi tháng 6/2023, gần một nửa số bưu kiện nhập khẩu theo diện này có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng áp đặt mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc, cùng với thuế 25% đối với Canada và Mexico. Tuy nhiên, các biện pháp thuế quan này đã bị tạm hoãn trong một tháng.

Việc USPS ngừng tiếp nhận bưu kiện từ Trung Quốc có thể ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt là những người thường xuyên mua hàng từ các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Alibaba, Temu hay Shein.

Nhiều người lo ngại rằng động thái này sẽ làm tăng chi phí vận chuyển và khiến việc mua sắm xuyên biên giới trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các công ty logistics và nhà bán lẻ có thể phải tìm kiếm các phương án vận chuyển thay thế để tiếp tục nhập hàng vào Mỹ.

Cao Phong (theo USPS, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: