Trung Quốc áp thuế dầu khí và than đá của Mỹ

(CLO) Theo một sắc lệnh, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc sẽ áp thuế 10% đối với dầu nhập khẩu từ Hoa Kỳ và 15% đối với than và LNG từ Hoa Kỳ kể từ ngày 10/2/2025.

Ngoài ra, thuế 10% sẽ được áp dụng đối với xe phân khối lớn, xe bán tải và máy móc nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đạt tổng cộng 688,28 tỷ đô la vào năm 2024. Nguồn cung từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc lên tới 163,62 tỷ đô la.

trung quoc ap thue dau khi va than da cua my hinh 1

Trung Quốc tuyên bố áp thuế 15% đối với than đá và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters).

Hoa Kỳ không phải là nhà cung cấp chính các nguồn năng lượng cho Trung Quốc. Lượng dầu thô của Hoa Kỳ được giao theo giá trị tiền tệ đạt 6 tỷ đô la, nguồn cung LNG đạt 2,4 tỷ đô la, trong khi nguồn cung than cốc đạt 1,8 tỷ USD.

Bộ Thương mại và Cục Hải quan Trung Quốc cũng thông báo Bắc Kinh đang áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến vonfram, tellurium, ruthenium, molypden và ruthenium để "bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/2 chỉ thị áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico, 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4/2 nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia về thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl và người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Tổng thống Trump ngày 3/2 bất ngờ thông báo ông sẽ tạm dừng áp dụng thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mexico trong một tháng sau cuộc nói chuyện "rất thân thiện" với người đồng cấp Mexico Claudia Sheinbaum.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Trump về việc hoãn thi hành áp thuế với hàng hóa Canada trong vòng một tháng.

Tuy hoãn áp dụng đối với hàng hóa Mexico và Canada, chính quyền Tổng thống Trump giữ quyết định đánh thuế 10% với hàng Trung Quốc.

Bắc Kinh đã chỉ trích động thái của Washington và tuyên bố sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ có "các biện pháp trả đũa tương xứng".

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump thậm chí tuyên bố sẽ áp thuế cao hơn nữa với hàng Trung Quốc, lên tới 60%. Điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ một cuộc chiến thương mại nữa giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning ngày 23/1 tuyên bố Bắc Kinh "luôn tin rằng không có người chiến thắng trong cuộc chiến thương mại hay cuộc chiến thuế quan".

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh "sẵn sàng duy trì liên lạc với Mỹ, giải quyết thỏa đáng những khác biệt, mở rộng hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ Trung Quốc - Mỹ".

Khánh An (Theo Tass)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: