Cà Mau kết nối sản xuất – tiêu thụ lúa gạo, hướng đến phát triển bền vững

(CLO) Sáng ngày 26/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo kết nối sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, nhằm tìm giải pháp nâng cao giá trị ngành hàng chủ lực, hướng đến phát triển bền vững.

Tham dự hội thảo có ông Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn; ông Huỳnh Hữu Trí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

img_20260426_104732.jpg
Quang cảnh hội thảo kết nối sản xuất, tiêu thụ lúa gạo.

Hiện toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 27 doanh nghiệp liên kết với 50 tổ hợp tác, hợp tác xã, với tổng diện tích hơn 50.000 ha. Trong đó, diện tích sản xuất lúa hữu cơ đạt 300 ha, lúa an toàn và VietGAP trên 50.000 ha, sản lượng tiêu thụ khoảng 320.000 tấn, chiếm 16,7% tổng sản lượng toàn tỉnh. Các mô hình liên kết đã góp phần ổn định vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng lúa gạo, giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế cho người dân.

Theo đánh giá, giá trị lúa gạo sản xuất theo mô hình liên kết cao hơn canh tác truyền thống, với mức tăng khoảng 200 đồng/kg lúa tươi đối với lúa an toàn và từ 500–1.000 đồng/kg đối với lúa hữu cơ. Đồng thời, việc ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất đã giúp giảm chi phí, tăng năng suất và lợi nhuận cho nông dân.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Văn Sử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Cà Mau hiện có trên 185.000 ha diện tích canh tác lúa mỗi năm, với sản lượng bình quân hơn 1,8 triệu tấn. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển ngành lúa gạo theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Đáng chú ý, tỉnh đã đăng ký tham gia Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 với diện tích 54.680 ha. Đến tháng 3/2026, địa phương đã triển khai 1.380 ha mô hình, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt: giảm 20–40% lượng giống, giảm khoảng 20% phân đạm, giảm 2–4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật, chi phí giảm từ 2–3,5 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng thêm 2–8 triệu đồng/ha.

img_20260426_104725.jpg
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay còn nhiều khó khăn như liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh còn hạn chế.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh xác định phát triển ngành lúa gạo theo hướng bền vững, chất lượng cao, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu; đẩy mạnh mô hình sản xuất sinh thái, đặc biệt là tôm – lúa; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau còn tập trung thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị với sự tham gia của “4 nhà”, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thương hiệu gạo Cà Mau và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu, hướng đến phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đặc biệt, tỉnh cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ cơ chế, chính sách nhằm phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: