Trước đó, bệnh nhân T.L (51 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau hông lưng trái, tiểu máu đỏ tươi kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u thận trái khoảng 7cm đã xâm lấn bể thận, gây thận ứ nước nhiễm khuẩn và áp xe thận.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ thận trái kết hợp cắt một phần niệu quản. Qua hơn 3 giờ, ê-kíp đã tiến hành phẫu tích bộc lộ thận, giải phóng niệu quản và kiểm soát hệ thống mạch máu cẩn thận trước khi cắt bỏ hoàn toàn khối u cùng phần thận tổn thương.
Theo BS.CKII Tạ Hữu Nghĩa, Phó Khoa Ngoại liên chuyên khoa, phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết, đa số trường hợp u thận thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu nên người bệnh dễ bỏ qua.
Người dân cần khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiểu máu, đau hông lưng kéo dài, sốt kèm lạnh run… để được phát hiện và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.
Được biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân T.L đã ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.