Cà Mau rộn ràng hướng về 'Ngày hội non sông'

(CLO) Càng gần đến ngày 15/3, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Cà Mau càng diễn ra khẩn trương, sôi nổi.

Từ đất liền đến hải đảo, công tác tổ chức được các địa phương trong tỉnh Cà Mau triển khai đồng bộ, bài bản; hình ảnh cờ hoa, panô tuyên truyền treo đan xen, cùng cử tri phấn khởi tìm hiểu thông tin ứng cử viên, tạo nên bầu không khí rộn ràng trước “Ngày hội non sông” của dân tộc.

20260304_093715(1).jpg
Cổng chào, tiểu cảnh cổ động được trang trí rực rỡ, lan tỏa không khí ngày hội toàn dân.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra khẩn trương, sôi nổi và lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Để bảo đảm quy trình tổ chức bầu cử được diễn ra chặt chẽ, đúng quy định pháp luật thì ngay từ nhiều tuần trước ngày hội toàn dân, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã chủ động triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch của Ủy ban Bầu cử quốc gia và Tỉnh ủy.

Trong đó, UBND tỉnh Cà Mau đã thành lập đầy đủ các ban bầu cử từ cấp tỉnh đến cơ sở, bố trí gần 1.604 khu vực bỏ phiếu trên toàn địa bàn, niêm yết danh sách hơn 1,8 triệu cử tri. Đồng thời, các hòm phiếu, tài liệu, trang thiết bị và cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

20260304_093758.jpg
Pano tuyên truyền nổi bật thu hút sự quan tâm của người dân.

Đáng chú ý, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và có điều kiện đi lại đặc thù như cụm đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi) và Hòn Chuối (xã Sông Đốc) cũng đã được tỉnh chủ động xây dựng phương án tổ chức bầu cử sớm theo đúng quy định. Việc triển khai sớm không chỉ phù hợp với điều kiện thời tiết, giao thông biển còn nhiều trở ngại, mà còn thể hiện sự quan tâm, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của cử tri nơi tuyến đầu cực Nam của Tổ quốc.

Ngoài ra, các tổ chức công đoàn và đơn vị sử dụng lao động cũng đã chủ động phối hợp, xây dựng phương án phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia bầu cử đầy đủ. Cụ thể, tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân, việc sắp xếp ca làm việc linh hoạt, bố trí thời gian hợp lý được triển khai đồng bộ, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong ngày hội lớn của toàn dân.

Không chỉ được chuẩn bị kỹ lưỡng trên phương diện tổ chức mà không khí bầu cử tại Cà Mau còn lan tỏa rõ nét trong đời sống xã hội. Tại các tuyến đường trung tâm đến trụ sở UBND các xã, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng rực rỡ, sắc đỏ nổi bật cùng những thông điệp cổ động đã tạo nên không khí phấn khởi, náo nức hướng về ngày 15/3.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cũng được triển khai sôi nổi, rộng khắp từ trung tâm đô thị đến vùng nông thôn, vùng ven biển, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân.

20260304_093311.jpg
Đường phố tại phường Bạc Liêu (Cà Mau) rợp cờ hoa, khẩu hiệu, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Thông qua nhiều hình thức phong phú như biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động, các diễn đàn sinh hoạt cộng đồng, nội dung về quyền, nghĩa vụ của cử tri và ý nghĩa thiêng liêng của lá phiếu được truyền tải sinh động, dễ tiếp cận, lan tỏa sâu rộng.

Có thể nói, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần hưởng ứng tích cực của đông đảo cử tri và các hoạt động tuyên truyền sôi nổi đã tạo nên bức tranh sinh động tràn đầy màu sắc để tỉnh Cà Mau hướng đến “Ngày hội non sông” thành công rực rỡ.

Đặc biệt, đối với Cà Mau ngày bầu cử không chỉ là thời điểm để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, mà còn là dịp khẳng định sự trưởng thành, tinh thần đoàn kết và niềm tin hướng về tương lai của vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: