Cà Mau tổ chức Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi Gạo ngon ĐBSCL lần I

(CLO) Chiều ngày 20/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026.

Theo Ban Tổ chức, Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, nhằm quảng bá những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực, đặc biệt là ngành lúa gạo.

20260420_151723.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Sự kiện diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5/2026 tại Quảng trường Hùng Vương với quy mô lớn, nội dung phong phú, dự kiến thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và du khách tham gia.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết, điểm nhấn của Tuần lễ là không gian trưng bày ngành hàng lúa gạo - muối - sản phẩm OCOP với chủ đề “Lúa thơm - Tôm sạch - Đậm tình Cửu Long”, quy mô 130 gian hàng. Tại đây sẽ giới thiệu các mô hình sản xuất, thiết bị cơ giới nông nghiệp, các sản phẩm chế biến từ lúa gạo, cùng nhiều giải pháp nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. Không gian này không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn góp phần kết nối thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp vùng.

Cùng với đó, không gian Ngày hội bánh dân gian Nam bộ kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại, du lịch, ẩm thực với hơn 200 gian hàng mang chủ đề “Hương sắc phương Nam” sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Du khách có thể thưởng thức các món bánh truyền thống như bánh xèo, bánh khọt, bánh bò… đồng thời tham gia các hoạt động trình diễn chế biến trực tiếp từ các nghệ nhân.

Ngoài ra, không gian “Chạm công nghệ - Mở tương lai” với hơn 50 gian hàng sẽ giới thiệu các mô hình công nghệ hiện đại như chính quyền số, kinh tế số, đô thị thông minh, nông nghiệp số. Nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến đến từ các doanh nghiệp lớn như Viettel, VNPT, FPT… sẽ được trình diễn, giúp người dân trực tiếp trải nghiệm các ứng dụng công nghệ trong đời sống.

20260420_152446.jpg
Ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau thông tin tại buổi họp báo.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Tuần lễ, tỉnh Cà Mau còn tổ chức Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I, năm 2026 vào ngày 25/4 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), với quy mô tối đa 30 mẫu gạo dự thi.

Cuộc thi nhằm tôn vinh các sản phẩm gạo chất lượng cao, góp phần xây dựng thương hiệu gạo Việt trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời khuyến khích áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu.

Lễ khai mạc Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026 sẽ diễn ra vào tối 25/4 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp trao giải cuộc thi gạo ngon cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, ứng dụng công nghệ hiện đại và trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quan trọng khác cũng được tổ chức như hội thảo kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo; hội thi “Món ngon từ gạo”; tọa đàm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; ngày hội việc làm; cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật phong phú.

Thông qua Tuần lễ, tỉnh Cà Mau kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, đời sống; đồng thời tăng cường liên kết vùng, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Đặc biệt, đây cũng là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ sinh thái phát triển đồng bộ giữa khoa học, công nghệ, nông nghiệp, văn hóa và du lịch, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: