Nhật Bản đưa thêm 4 khu vực vào tình trạng khẩn cấp COVID-19

(CLO) Nhật Bản dự kiến sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp vào thứ Sáu (30/7) với 4 tỉnh lân cận của Tokyo là Saitama, Chiba và Kanagawa cũng như tỉnh Osaka trong nỗ lực ngăn chặn các ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến trên khắp cả nước.
Thủ tướng Suga dự kiến sẽ công bố tình trạng khẩn cấp COVID-19 thêm đối với 4 tỉnh - Ảnh: Nikkei

Thủ tướng Suga dự kiến sẽ công bố tình trạng khẩn cấp COVID-19 thêm đối với 4 tỉnh - Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Thế vận hội Tokyo cấm khán giả, các khách sạn Nhật Bản điêu đứng

Nhật Bản phê duyệt vắc xin COVID-19 của Moderna cho lứa tuổi 12-17

Nhật Bản phê duyệt loại hỗn hợp kháng thể COVID mà ông Trump từng điều trị

Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura, người dẫn đầu nhóm ứng phó đại dịch của chính phủ Nhật Bản, trình bày ý tưởng với một hội đồng chuyên gia. Dự kiến các chuyên gia ​​sẽ ký vào đề xuất này và Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ chính thức công bố trong ngày hôm nay (30/7).

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã công bố kỷ lục 3.865 ca nhiễm hàng ngày vào hôm qua (29/7), tăng so với 3.177 ca một ngày trước đó. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, số ca hàng ngày trên toàn quốc lần đầu tiên vượt qua con số 10.000 vào ngày hôm qua (29/7).

Cảnh báo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe đã bị căng thẳng, Bộ trưởng Nishimura cho biết: "Bằng cách tạo ra một khuôn khổ vững chắc cho toàn khu vực, chúng tôi muốn ngăn chặn sự lây lan của virus bằng mọi cách".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước chủ nhà Olympic đối mặt với tình trạng lây nhiễm virus corona tiếp tục gia tăng trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

Tuy nhiên, Thủ tướng Suga và các nhà tổ chức Thế vận hội đã phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào về sự gia tăng đột biến gần đây tại Nhật Bản và sự kiện thể thao hàng đầu thế giới, khi mà Olympic Tokyo diễn ra trong tình trạng không có khán giả tham dự ở các địa điểm thi đấu.

Shigeru Omi, cố vấn y tế COVID-19 hàng đầu của Nhật Bản, phát biểu trước một hội đồng quốc hội hôm thứ Năm (29/7) rằng, "cuộc khủng hoảng lớn nhất là xã hội không chia sẻ cảm giác rủi ro".

Ông nói: “Không có nhiều yếu tố có thể làm giảm nhiễm trùng ngoài vắc xin”.

Lưu lượng xe cộ và người đi bộ ở Tokyo không giảm nhiều kể từ khi tình trạng khẩn cấp hiện tại được ban bố vào ngày 12/7. Một số quan chức chính phủ đề nghị chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp cưỡng chế, chẳng hạn như giám sát các nhà hàng vẫn tiếp tục phục vụ rượu.

Tình trạng khẩn cấp đối với bốn tỉnh bổ sung sẽ kéo dài cho đến ngày 31 tháng 8.

Trong khi đó, tình trạng khẩn cấp hiện tại đối với Okinawa và Tokyo, dự kiến ​​kết thúc vào ngày 22 tháng 8, sẽ được gia hạn. Quyết định này sẽ đưa sáu tỉnh vào tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt.

Các nhà hàng sẽ phải ngừng phục vụ rượu và công chúng sẽ được yêu cầu tránh đi qua các tỉnh. Các cơ sở không tuân thủ có thể bị phạt, nhưng các nhà hàng hợp tác sẽ được trợ cấp. Các tỉnh Saitama, Chiba và Osaka trước đây cho phép phục vụ rượu nhưng kèm theo các điều kiện, bao gồm các biện pháp hạn chế số lượng.

Thủ tướng Suga cho biết chính phủ đang "phản ứng với một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ" sau các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura và những người khác.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: