Các cảng của Mỹ sẽ giúp Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng hàng hải

(CLO) Các đối tác Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng cảng, nơi thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công của lực lượng Nga trong những tuần qua, Cơ quan Cảng biển Ukraine tuyên bố vào ngày 30/8.

Tuần này, công ty nhà nước giám sát vận tải hàng hải của Ukraine đã ký một bản ghi nhớ với các cảng Nam Louisiana và New Orleans của xứ cờ hoa để hợp tác trong việc quy hoạch, phát triển, xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng cảng Ukraine.

Theo thông báo, sự hợp tác cũng sẽ có sự tham gia của chính quyền cảng Odesa - cảng lớn nhất Ukraine.

cac cang cua my se giup ukraine khoi phuc co so ha tang hang hai hinh 1

Cảng Odessa. Ảnh: Tass.

Paul Matthews, Giám đốc điều hành của Cảng Nam Louisana cho biết: “Là hai trong số những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới, nông dân và công nhân của Mỹ và Ukraine rất cứng rắn và tự hào về vai trò của họ trong việc cung cấp lương thực cho thế giới”.

“Thỏa thuận này củng cố sự hỗ trợ của Cảng Nam Louisiana đối với người dân Ukraine trong việc bảo vệ quyền tự do của họ và tạo ra một liên minh với các đối tác cảng Ukraine của chúng tôi, tập trung vào sứ mệnh chung của chúng tôi là phục vụ khách hàng toàn cầu và tạo ra sự thịnh vượng kinh tế cho cộng đồng của chúng tôi”, ông nhận định.

Các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các cảng và cơ sở hạ tầng nông nghiệp của Ukraine kể từ khi Moscow đơn phương chấm dứt Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7.

Việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc và các cuộc đình công tiếp theo nhằm vào các cảng của Ukraine đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn thế giới khi giá các sản phẩm ngũ cốc bắt đầu tăng sau khi thỏa thuận sụp đổ.

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine rất quan trọng đối với nguồn cung thực phẩm của thế giới. Trước chiến sự Nga - Ukraine, quốc gia này là nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ năm trên toàn cầu. Theo Liên Hợp Quốc, thỏa thuận ngũ cốc đã cho phép xuất khẩu gần 33 triệu tấn thực phẩm qua các cảng của Ukraine khi nó còn hiệu lực.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: