Các công ty bảo hiểm phương Tây tiếp tục bảo hiểm dầu mỏ của Nga bất chấp lệnh trừng phạt

(CLO) Reuters đưa tin, trích dẫn dữ liệu về vận chuyển và bảo hiểm, một số công ty bảo hiểm phương Tây đã cung cấp bảo hiểm cho các tàu chở dầu của Nga.

Báo cáo lưu ý rằng các công ty bảo hiểm phương Tây chỉ được phép bảo hiểm cho các tàu chở dầu thô của Nga nếu lô hàng được bán với giá 60 USD/thùng hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, theo dữ liệu của LSEG do Reuters trích dẫn, giá trung bình của loại dầu pha trộn Ural và hàng đầu của Nga đang được bán với mức giá 69,40 USD/thùng.

Các công ty cung cấp bảo hiểm cho các tàu chở dầu thô của Nga bao gồm American Club, West of England và Gard. Họ được cho là đã bảo hiểm cho mười tàu chở dầu thô do Rosneft sản xuất và hướng đến châu Á. Tất cả các tàu chở dầu đều được bảo hiểm trong năm nay.

cac cong ty bao hiem phuong tay tiep tuc bao hiem dau mo cua nga bat chap lenh trung phat hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Ngành bảo hiểm là công cụ quan trọng của EU và Hoa Kỳ trong việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Nga sau chiến sự Nga - Ukraine.

Theo mức giá trần do G7 thống nhất, các công ty bảo hiểm có trụ sở tại phương Tây chỉ có thể hợp pháp cung cấp bảo hiểm cho các tàu chở dầu thô của Nga với điều kiện giá bán là 60 USD/thùng hoặc thấp hơn.

Các công ty bảo hiểm đã lưu ý ngay từ đầu rằng việc thực thi mức giá trần sẽ là một thách thức đáng kể nên hầu hết họ chỉ đơn giản là từ chối bảo hiểm cho bất kỳ tàu chở dầu thô nào của Nga. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản việc xuất khẩu hàng hóa từ Nga.

Các công ty bảo hiểm của Nga cũng như các công ty từ Trung Quốc và Ấn Độ đã vào cuộc để cung cấp phạm vi bảo hiểm cần thiết và duy trì dòng chảy của dầu.

Nhìn chung, việc thực thi lệnh trừng phạt đã không đạt được mục tiêu kìm hãm nền kinh tế Nga, với việc Ngân hàng Thế giới một tháng trước đã đưa Nga vào danh sách các quốc gia có thu nhập cao, lần đầu tiên kể từ năm 2015.

Ngân hàng Thế giới cho biết thương mại là một trong những yếu tố chính góp phần vào sự phát triển này, đạt mức tăng 6,8% vào năm ngoái. Ngân hàng Thế giới cũng cho biết ngành tài chính - một mục tiêu lớn khác của lệnh trừng phạt của phương Tây - đã tăng trưởng 8,7% vào năm 2023.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: