Xuất khẩu dầu thô của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng

(CLO) Xuất khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023 do hoạt động lọc dầu của Nga tăng lên và Moscow đang nỗ lực tuân thủ hạn ngạch sản xuất OPEC+, dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg giám sát cho thấy vào thứ ba (30/7).

Dữ liệu do Julian Lee thuộc Bloomberg đưa tin, lượng dầu thô trung bình từ các cảng xuất khẩu của Nga đã giảm trong bốn tuần xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023.

Ước tính lượng dầu thô trung bình trong bốn tuần tính đến ngày 21/7 đã giảm khoảng 710.000 thùng mỗi ngày (bpd) so với mức đỉnh gần đây trong xuất khẩu dầu thô của Nga vào tháng 4/2024.

xuat khau dau tho cua nga giam xuong muc thap nhat trong 11 thang hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Nga đã cam kết tuân thủ các biện pháp cắt giảm và bù đắp cho tình trạng sản xuất quá mức trước đó trong khi mức lọc dầu trong nước đang tiến gần đến mức cao nhất trong sáu tháng vào tháng 7 trong bối cảnh nhu cầu cao điểm.

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Bloomberg cho thấy kể từ mức đỉnh điểm vào tháng 4, khối lượng xuất khẩu trung bình trong bốn tuần đã liên tục giảm trong những tuần qua.

Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết không có bất đồng nào giữa Nga và OPEC+ về việc Moscow gần đây không tuân thủ tốt các biện pháp cắt giảm sản lượng của nhóm.

Ban thư ký OPEC cho biết họ đã nhận được các kế hoạch bồi thường từ Iraq, Kazakhstan và Nga cho khối lượng sản xuất quá mức của họ trong tháng 1 đến tháng 6 năm 2024.

OPEC cho biết tổng sản lượng dư thừa trong sáu tháng này là khoảng 1,184 triệu thùng mỗi ngày (bpd) đối với Iraq, 620.000 bpd đối với Kazakhstan và 480.000 bpd đối với Nga.

Kế hoạch của Nga dự kiến Moscow sẽ chủ yếu bù đắp cho sản lượng dư thừa của mình trong các tháng từ tháng 3 đến tháng 9/2025.

Bộ Năng lượng Nga cho biết vào thứ tư tuần trước rằng nước này vẫn cam kết hoàn toàn với thỏa thuận OPEC+.

Theo ước tính từ các nguồn độc lập được thỏa thuận chấp thuận, Nga đã vượt quá sản lượng vào tháng 6, nhưng sản lượng đã giảm trong mỗi tháng kể từ tháng 4.

Tính đến đầu giờ sáng nay 31/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 75,38 USD/thùng - tăng 0,87%; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 79,02 USD/thùng - tăng 0,5%.

Giá chuẩn Brent và WTI cùng tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi tồn kho xăng dầu của Mỹ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, sự đảo chiều này của giá dầu được cho là chỉ tạm thời bởi yếu tố giảm vẫn lấn át yếu tố tăng.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: