Các công ty châu Âu gian nan hơn khi kinh doanh tại Trung Quốc

(CLO) Ngay cả khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau Covid-19, các doanh nghiệp châu Âu tại quốc gia này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn, Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc cho biết trong cuộc khảo sát công bố hôm 21/6.

Trung Quốc đại lục đã chấm dứt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với Covid vào tháng 12 và các nhà chức trách cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho các chuyến công tác trong và ngoài nước. Nhưng sự phục hồi kinh tế ban đầu đã mất đà, trong khi các rào cản pháp lý vẫn còn, CNBC đưa tin.

“Làn sóng Covid-19 mạnh đã qua đi, nhưng những cơn gió ngược khác sẽ cần được giải quyết nếu Trung Quốc muốn lấy lại sức hấp dẫn của mình,” báo cáo của Phòng Thương mại EU nhận định.

cac cong ty chau au gian nan hon khi kinh doanh tai trung quoc hinh 1

Quận trung tâm thương mại của Bắc Kinh hôm 21/5. Ảnh: Reuters.

Cuộc khảo sát về niềm tin kinh doanh hàng năm cũng cho thấy nhiều công ty tại “lục địa xanh” đã bỏ lỡ các cơ hội làm ăn ở nền kinh tế thứ hai thế giới do những hạn chế về tiếp cận thị trường hoặc các rào cản pháp lý.

Mặc dù cuộc khảo sát ghi nhận một phần trong số đó là do sự kiểm soát của Covid-19, triển vọng vẫn còn ảm đạm.

Jens Eskelund, Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng “không có kỳ vọng rằng môi trường pháp lý sẽ thực sự được cải thiện trong 5 năm tới”.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã tăng quy định và chính sách. Một số mục tiêu bị cáo buộc là độc quyền trong lĩnh vực công nghệ internet, lĩnh vực mà Bắc Kinh đã cho phép phát triển nhanh chóng bị một số hạn chế. Một quy định mới khác đã tìm cách thiết lập các thông số để bảo vệ dữ liệu cá nhân, tương tự như các quy tắc về quyền riêng tư ở Châu Âu.

Tuy nhiên, năm nay Trung Quốc đã thể hiện rõ tầm quan trọng của nước này trong việc đảm bảo an ninh quốc gia và mở rộng luật chống gián điệp. Tin tức về các cuộc khám xét hoặc điều tra tại ba công ty tư vấn nước ngoài ở Trung Quốc cũng đã khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở nước ngoài lo lắng.

Eskelund cho biết các doanh nghiệp nước ngoài vẫn chờ đợi sự rõ ràng về quy định mới, giống như họ đã làm với các quy tắc được ban hành hơn 5 năm trước.

Ngoài ra, lo ngại tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc là thách thức hàng đầu.

Doanh nghiệp châu Âu được khảo sát cho biết những thách thức hàng đầu của họ cho đến nay là kinh tế: tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc và thế giới. Trong đó, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung xếp thứ ba, báo cáo cho biết.

Trung Quốc đã báo cáo dữ liệu kinh tế cho tháng 5 không đạt kỳ vọng và cho thấy sự chậm lại so với tháng trước.

Sự không chắc chắn và môi trường kinh tế vĩ mô đã đè nặng lên đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc.

Cuộc khảo sát cho thấy chỉ 55% số người được hỏi cho biết Trung Quốc là một trong ba điểm đến hàng đầu cho các khoản đầu tư trong tương lai – mức thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu đặt câu hỏi vào năm 2010.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC về câu chuyện này.

Bộ đã gọi 2023 là “Năm đầu tư vào Trung Quốc” và các chính quyền địa phương đã cố gắng thu hút tiền nước ngoài. Thủ tướng mới Lý Cường cũng đã gặp gỡ các doanh nghiệp Đức trong tuần này trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị mà ông đã đạt được trong năm nay, truyền thông nhà nước cho biết.

Điệp Nguyễn (Theo CNBC)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: