Các công ty công nghệ Trung Quốc ồ ạt tràn vào Hàn Quốc

(CLO) Xiaomi cùng BYD dẫn đầu làn sóng công nghệ Trung Quốc, với kế hoạch ra mắt sản phẩm giá rẻ tại Hàn Quốc từ tháng 1/2025.

Hãng công nghệ Xiaomi đang gia nhập làn sóng các công ty Trung Quốc nỗ lực mở rộng sự hiện diện tại Hàn Quốc. Cuối năm ngoái, Xiaomi đã thành lập chi nhánh tại địa phương với mục tiêu thu hút người tiêu dùng bằng các thiết bị thông minh có mức giá phải chăng.

cac cong ty cong nghe trung quoc o at tran vao han quoc hinh 1

Điện thoại thông minh Xiaomi 14T. Ảnh: Xiaomi Technology Korea

Xiaomi Technology Korea thông báo vào thứ Hai rằng công ty sẽ tổ chức buổi họp báo vào ngày 15 tháng 1 để giới thiệu các sản phẩm mới, bao gồm điện thoại thông minh, tivi, robot hút bụi, pin sạc dự phòng và các thiết bị đeo thông minh.

Mặc dù giá bán chính thức của các sản phẩm này chưa được tiết lộ, giới quan sát nhận định rằng chúng sẽ rẻ hơn đáng kể so với các sản phẩm tương tự của Samsung và LG.

Các chuyên gia trong ngành kỳ vọng, việc Xiaomi mở cửa hàng bán lẻ trực tiếp tại Hàn Quốc sẽ thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng. Trước đây, công ty này chỉ phân phối sản phẩm qua các kênh bán hàng trực tuyến tại Hàn Quốc.

“Mục tiêu của việc thành lập chi nhánh Hàn Quốc là để chúng tôi có thể giao tiếp gần gũi hơn với người tiêu dùng”, một đại diện của Xiaomi Technology Korea chia sẻ. “Thông qua các sản phẩm và dịch vụ được điều chỉnh phù hợp với thị trường Hàn Quốc, chúng tôi hy vọng mang lại giá trị khác biệt”.

Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chững lại và các thách thức thương mại từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, nhiều công ty công nghệ Trung Quốc khác cũng đang tìm kiếm cơ hội mở rộng tại Hàn Quốc.

Chẳng hạn, BYD - nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc dự kiến sẽ ra mắt dòng xe du lịch tại Hàn Quốc vào ngày 16 tháng 1, sau nhiều năm bán xe thương mại tại đây.

Cuối năm ngoái, BYD đã hoàn tất việc lựa chọn sáu đại lý phân phối tại Hàn Quốc để xây dựng mạng lưới bán hàng toàn quốc, bao gồm các khu vực Seoul, tỉnh Gyeonggi, Incheon, Busan và đảo Jeju.

Các dòng xe du lịch của BYD được dự đoán sẽ có giá bán thấp hơn nhiều so với các mẫu xe cùng phân khúc của Hyundai và Kia tại thị trường Hàn Quốc.

“Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng để xây dựng một thương hiệu đáng tin cậy đối với người tiêu dùng Hàn Quốc, dựa trên thành công toàn cầu và công nghệ tiên tiến của mình”, ông Cho In-chul, giám đốc bộ phận xe du lịch của BYD Korea, khẳng định.

Việt Hà (Theo The Korea Times)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: