Quảng Ninh: Kê khai nhầm doanh thu, Công ty công nghệ xây dựng vẫn trúng thầu tại thành phố Uông Bí

(CLO) Mặc dù kê khai nhầm doanh thu, nhưng không hiểu vì sao Công ty Cổ phần phát triển công nghệ xây dựng vẫn có thể trúng gói thầu “Xử lý điểm sạt trượt tuyến đường vận chuyển rác vào nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang, xã Thượng Yên Công” do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí làm chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ xây dựng (gọi tắt Công ty công nghệ xây dựng) được thành lập ngày 06/11/2006, có địa chỉ tại MG 5-24 Vinhomes Dragonbay số 1 Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Người đại diện pháp luật là ông Tạ Quang Chung.

quang ninh ke khai nham doanh thu cong ty cong nghe xay dung van trung thau tai thanh pho uong bi hinh 1

Dự án do Công ty công nghệ xây dựng thi công phần hạ tầng có dấu hiệu chậm tiến độ.

Theo tài liệu có được, những năm gần đây, với vai trò liên danh hoặc độc lập, Công ty công nghệ xây dựng đã tham gia 184 gói thầu, trúng 115 gói, trượt 52 gói, 12 gói chưa có kết quả và 5 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu là 515.498.671.741 đồng (trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 273.552.468.022 đồng, với vai trò liên danh là 241.946.203.719 đồng).

Ngày 27/3/2024, ông Vũ Đức Yêm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí đã kí văn bản số 204/QĐ-BQLDA quyết định lựa chọn Công ty công nghệ xây dựng làm nhà thầu thi công dự án “Xử lý điểm sạt trượt tuyến đường vận chuyển rác vào nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí” với giá trị là 7.473.645.000 đồng. Thời gian thực hiện dự án là 118 ngày.

quang ninh ke khai nham doanh thu cong ty cong nghe xay dung van trung thau tai thanh pho uong bi hinh 2

Ông Vũ Đức Yêm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí đã kí quyết định lựa chọn Công ty công nghệ xây dựng làm nhà thầu thi công dự án.

Để trúng gói thầu này, Công ty công nghệ xây dựng đã kê khai doanh thu bình quân hằng năm của 3 năm 2020, 2021, 2022 đạt 57.753.136.916 đồng.

Tuy nhiên, trước đó tháng 10/2023, khi tham dự gói thầu “Xây lắp tuyến đường từ Quốc lộ 18 cũ đến trường tiểu học Phương Đông A, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí” do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí, thì Công ty công nghệ xây dựng lại kê khai doanh thu bình quân hằng năm của 3 năm 2020, 2021, 2022 đạt 57.644.262.096 đồng.

Tiếp đó, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu “Xử lý điểm sạt trượt tuyến đường vận chuyển rác vào nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí”, tại mục kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, Công ty công nghệ xây dựng đã kê khai hợp đồng số 21/2022/ HĐ-XD: Thi công xây lắp thuộc dự án “Sửa chữa, nâng cấp đường tràn qua suối Bằng Anh, thôn Bằng Anh, xã Tân Dân”, hợp đồng được kí ngày 9/5/2022 và hoàn thành ngày 27/12/2022, hợp đồng có giá trị là 7.200.981.000 đồng.

quang ninh ke khai nham doanh thu cong ty cong nghe xay dung van trung thau tai thanh pho uong bi hinh 3

Không hiểu vì sao Công ty công nghệ xây dựng có thể kí hợp đồng với chủ đầu tư trước khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, thì gói thầu “Sửa chữa, nâng cấp đường tràn qua suối Bằng Anh, thôn Bằng Anh, xã Tân Dân” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long làm chủ đầu tư, ra văn bản quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu vào ngày 10/5/2022. Vậy không hiểu làm sao Công ty công nghệ xây dựng lại có hợp đồng trước khi chủ đầu tư phê duyệt quyết định lựa chọn nhà thầu?

Để hiểu rõ hơn về năng lực của Công ty công nghệ xây dựng, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi mục sở thị một số dự án mà công ty này đang thực hiện trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Mặc dù, ngày 27/3/2024, đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Xử lý điểm sạt trượt tuyến đường vận chuyển rác vào nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí” với thời gian thực hiện dự án là 118 ngày. Thế nhưng, hơn 130 ngày sau, dự án vẫn "giậm chân tại chỗ", Công ty công nghệ xây dựng vẫn chưa bắt tay vào thi công được bất kì một hạng mục nào của dự án.

quang ninh ke khai nham doanh thu cong ty cong nghe xay dung van trung thau tai thanh pho uong bi hinh 4

Dự án “Xử lý điểm sạt trượt tuyến đường vận chuyển rác vào nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí” trúng thầu từ tháng 3/ 2024 nhưng đến nay vẫn chưa được thi công.

Tiếp đó, có mặt tại dự án “Xây lắp tuyến đường từ Quốc lộ 18 cũ đến trường tiểu học Phương Đông A, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí” phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã ghi nhận được nhiều hạng mục mà Công ty công nghệ xây dựng thi công có dấu hiệu không đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Cụ thể, chỉ điểm đầu và cuối dự án có biển bảng cảnh báo công trình, còn lại bên trong dự án đang thi công nhiều điểm có hố sâu hoặc đang xây dựng tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân qua lại nhưng không được nhà thầu trang bị áp dụng các biện pháp an toàn lao động.

quang ninh ke khai nham doanh thu cong ty cong nghe xay dung van trung thau tai thanh pho uong bi hinh 5

Nhiều đoạn hủm hố đang thi công không được Công ty công nghệ xây dựng áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn.

Tại phần rãnh thoát nước, Công ty công nghệ xây dựng thi công có dấu hiệu cẩu thả, nhiều viên gạch không được liên kết đầy đủ bởi lớp vữa, phần bê tông của mũ mỗ nhiều đoạn biến dạng không đồng đều, thậm chí có những đoạn hở thép và thiếu kích thước so với bản vẽ.

quang ninh ke khai nham doanh thu cong ty cong nghe xay dung van trung thau tai thanh pho uong bi hinh 6

Nhiều hạng mục có dấu hiệu thi công cẩu thả, không đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Theo yêu cầu kỹ thuật, tại phần mũ mố của rãnh thoát nước, các đai thép phải được đặt ở khoảng cách nhau là 25cm. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, Công ty công nghệ xây dựng đã bố trí các đai thép này có khoảng cách là 40cm, có đoạn là 45cm. Điều này không chỉ có dấu hiệu một số khối lượng thép đã được nhà thầu rút bớt, mà sau này còn ảnh hưởng đến chất lượng của công trình khi đưa vào sử dụng.

quang ninh ke khai nham doanh thu cong ty cong nghe xay dung van trung thau tai thanh pho uong bi hinh 7

Các đai thép tại phần mũ mố có dấu hiệu bị nhà thầu rút bớt khối lượng khi khoảng cách dài hơn so với bản vẽ yêu cầu kỹ thuật.

Hơn nữa, dự án này được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ ngày 13/11/2023, thời gian thực hiện dự án là 120 ngày. Tuy nhiên, sau gần 270 ngày kể từ khi được lựa chọn làm nhà thầu thi công dự án vẫn chưa được hoàn thành.

Để thông tin khách quan đa chiều, ngày 7/8, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí.

Tại buổi làm việc ông Dũng cho biết, số liệu doanh thu bình quân hằng năm của 3 năm 2020, 2021, 2022 mà Công ty công nghệ xây dựng kê khai tại gói thầu “Xây lắp tuyến đường từ Quốc lộ 18 cũ đến trường tiểu học Phương Đông A, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí” là số liệu đúng (Tức doanh thu bình quân hàng năm trong 3 năm 2020, 2021, 2022 của Công ty công nghệ xây dựng đạt 57.644.262.096 đồng).

Còn số liệu doanh thu bình quân hằng năm của 3 năm 2020, 2021, 2022 đạt 57.753.136.916 đồng mà Công ty công nghệ xây dựng kê khai tại gói thầu “Xử lý điểm sạt trượt tuyến đường vận chuyển rác vào nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí” chênh nhau hơn 100 triệu là nhà thầu kê khai nhầm.

Thế nhưng, theo ông Dũng, việc Công ty công nghệ xây dựng kê khai nhầm chênh lệch hơn 100 triệu không ảnh hưởng gì đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, vì nhà thầu vẫn đảm bảo về năng lực, cho nên những đánh giá tại phần này hoàn toàn đúng theo quy định.

quang ninh ke khai nham doanh thu cong ty cong nghe xay dung van trung thau tai thanh pho uong bi hinh 8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí.

Việc Công ty công nghệ xây dựng kê khai hợp đồng tương tự có dấu hiệu không trùng khớp với quyết định lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư, ông Dũng chưa thể trả lời được vì bộ phận chuyên môn tham mưu chưa tổng hợp trong báo cáo.

Còn việc Công ty công nghệ xây dựng thi công có dấu hiệu cẩu thả, không đúng theo yêu cầu kỹ thuật mà phóng viên phản ánh, ông Dũng hứa sẽ cho kiểm tra rà soát lại các bộ phận, nhất là bộ phận tư vấn giám sát công trình.

Lí giải việc các dự án chậm tiến độ, ông Dũng cho biết là do vướng mắc các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai thực hiện dự án.

Trước những dấu hiệu ''bất thường'' trong số liệu tại hồ sơ dự thầu, cũng như thi công của Công ty công nghệ xây dựng tại các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí làm chủ đầu tư. Kính đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Uông Bí cùng các cơ quan chuyên môn liên quan nhanh chóng vào cuộc thanh, kiểm tra xử lí nghiêm vi phạm (nếu có) để nguồn vốn ngân sách được đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: