Các công ty Trung Quốc đang tìm cách điều tra bán phá giá đối với thịt lợn EU

(CLO) Tờ Global Times (Trung Quốc), trích dẫn thông tin từ một “người trong doanh nghiệp”, các ngành công nghiệp Trung Quốc có kế hoạch yêu cầu các cơ quan chức năng bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).

Đây là gợi ý mới nhất thông qua truyền thông nhà nước rằng Trung Quốc sẵn sàng thực hiện các bước “trả đũa” chống lại châu Âu trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.

Vài ngày trước đó, Global Times đã đăng bài phỏng vấn với một chuyên gia ôtô Trung Quốc, người đã kêu gọi áp dụng mức thuế cao hơn đối với các xế hộp có động cơ lớn, một động thái sẽ ảnh hưởng đến các công ty ô tô châu Âu như Mercedes-Benz Group AG và BMW AG.

cac cong ty trung quoc dang tim cach dieu tra ban pha gia doi voi thit lon eu hinh 1

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.

Tranh chấp thương mại đang nóng lên trước thời hạn quan trọng cho cuộc điều tra của EU về trợ cấp xe điện của Trung Quốc, với việc các quan chức được yêu cầu phải thông báo cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc vào đầu tháng 6 về việc liệu thuế quan có được áp dụng hay không.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang ngày càng lặp lại quan điểm của các đối tác Mỹ khi cáo buộc Trung Quốc tràn ngập thị trường thế giới với công suất nhà máy dư thừa. Chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Tập Cận Bình tới khối này dường như không giúp giảm bớt căng thẳng.

Theo dữ liệu hải quan của Chính phủ, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,55 triệu tấn thịt lợn vào năm ngoái và hơn một nửa trong số đó đến từ châu Âu. Tây Ban Nha là nhà cung cấp lớn nhất thuộc EU với doanh số 382.000 tấn.

Bắc Kinh đã tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với rượu mạnh nhập khẩu từ châu Âu vào tháng 1.

Đà tăng giá thịt lợn diễn ra vào giữa tháng 3/2024 ở Trung Quốc có khả năng sẽ còn tiếp diễn gây ra mối lo ngại lạm phát tăng.

Năm 2023, số đầu lợn được nuôi ở Trung Quốc là 434 triệu con, tăng mạnh từ mức thấp 310 triệu con vào năm 2019.

Điệp Nguyễn (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: