Các cựu binh Đức bị kết án vì đánh thuê ở Yemen

(CLO) Các công tố viên cáo buộc các cựu binh sĩ của Quân đội Đức (Bundeswehr) đã bị lòng tham và niềm tin tôn giáo thúc đẩy thành lập một lực lượng lên tới 150 quân để can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen.

Hai cựu binh sĩ của Quân đội Đức đã nhận án tù treo vào thứ Hai (24/10) vì những nỗ lực thành lập một tổ chức khủng bố nhằm can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen.

cac cuu binh duc bi ket an vi danh thue o yemen hinh 1

Phiên toà ở Đức. Ảnh: DW

Bài liên quan

Hy vọng hòa bình cho Yemen sau khi Tổng thống Hadi trao quyền cho hội đồng mới

Thỏa thuận đình chiến mang lại hy vọng hòa bình cho người Yemen

Liên quân Ả Rập Xê Út không kích Yemen bất chấp thỏa thuận ngừng bắn của Houthi

Sinh viên Yemen và bi kịch hai lần chạy trốn bom đạn

Tòa án cấp cao ở Stuttgart phát hiện hai binh sĩ Đức đã cố gắng thành lập một lực lượng đánh thuê để can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen. Nếu họ thành công, lực lượng lính đánh thuê của họ sẽ bao gồm những người lính Bundeswehr đã nghỉ hưu cũng như đang tại ngũ.

Đối với tội danh của mình, tòa đã tuyên phạt bị cáo chịu các mức án lần lượt 1 năm 6 tháng và 1 năm 2 tháng, nhưng cả hai đều được hưởng án treo. Vì tất cả các bên đều từ bỏ quyền kháng cáo nên phán quyết là cuối cùng.

Họ đã lên kế hoạch gì ở Yemen?

Hai bị cáo ở độ tuổi 61 và 53, muốn xây dựng một lực lượng gồm 150 chiến binh để đánh chiếm các khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát. Tòa án cho biết điều này sẽ liên quan đến thương vong dân sự.

Các công tố viên cho biết các bị cáo được thúc đẩy bởi niềm tin chính thống của Cơ đốc giáo, và họ cũng đã làm theo hướng dẫn của một thầy bói. Các công tố viên cũng cáo buộc họ có động cơ tài chính. Các binh sĩ được cho là đã thu được 40.000 euro mỗi tháng để chi trả cho đội quân này.

Một trong các bị cáo được cho là đang làm việc với chính phủ Ả Rập Xê Út để xin tài trợ cho lực lượng lính đánh thuê, trong khi người còn lại được cho là đang liên lạc với những người có thể tham gia. Tuy nhiên, cả hai đều không thành công. "Các bị cáo đã không đạt được gì cả", chủ tọa phiên tòa nói hôm thứ Hai.

Văn phòng Công tố Liên bang nói rằng tòa án đã làm rõ rằng người Đức sẽ bị truy tố nếu họ tham gia chiến đấu quân sự ở nước ngoài.

Yemen là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới và đã bị tàn phá bởi cuộc nội chiến kể từ năm 2014.

Các phiến quân Shiite Houthi, được cho là do Iran hậu thuẫn, đã nổi dậy chống lại chính phủ. Ả Rập Xê Út đã can thiệp quân sự vào cuộc chiến khi ủng hộ phe chính phủ. Theo tạp chí Der Spiegel, hai người đàn ông đã làm việc cho công ty an ninh Asgaard sau khi từng làm việc cho Quân đội Đức.

Trung Kiên (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: