Các địa phương ở Ninh Bình sẵn sàng cho ngày bầu cử

(CLO) Ngày 12/3, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Ninh Bình (Ban Chỉ đạo tỉnh) do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Quốc Chỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các xã: Hải An, Hải Thịnh, Rạng Đông, Nghĩa Hưng và Đồng Thịnh.

bình 2
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh và Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hải An. Ảnh: Việt Thắng.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác bầu cử tại các điểm: khu vực bỏ phiếu số 2, 4 xã Hải An; khu vực bỏ phiếu số 8, 12 xã Hải Thịnh; khu vực bỏ phiếu số 5, 6 xã Rạng Đông; khu vực bỏ phiếu số 3, 23 xã Nghĩa Hưng; khu vực bỏ phiếu số 3, 4 xã Đồng Thịnh.

Qua kiểm tra cho thấy, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất. Danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được niêm yết công khai tại vị trí dễ quan sát; hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ cùng các tài liệu phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp gọn gàng.

Không gian khu vực bỏ phiếu được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Khu vực viết phiếu, bàn hướng dẫn cử tri và nơi đặt hòm phiếu được sắp xếp khoa học, bảo đảm đúng quy định. Công tác trang trí khánh tiết được các địa phương thực hiện nghiêm túc; cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng.

binh.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh và Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nghĩa Hưng. Ảnh: Việt Thắng.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử; đặc biệt là việc kiểm tra, phát thẻ cử tri, bảo đảm chính xác, đầy đủ, không để sót trường hợp đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Ông Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh, vì thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ các phần việc còn lại, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện; thường xuyên nắm bắt tình hình tại cơ sở, kịp thời xử lý hoặc báo cáo các cơ quan chức năng khi phát sinh vấn đề.

Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử cấp xã cần duy trì chế độ báo cáo hằng ngày để kịp thời chỉ đạo, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, dân chủ, bầu đúng, bầu đủ, đúng cơ cấu.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Yên Đồng, Vạn Thắng, Yên Cường, Liên Minh, Vụ Bản.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử các địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai đúng tiến độ, quy trình, thời gian và các quy định của pháp luật. Đến nay, Ủy ban Bầu cử các địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phát huy trách nhiệm của từng thành viên. Việc người ứng cử tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật.

bình 3
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yên Đồng.

Trong đó, xã Yên Đồng đã thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 17 thành viên; 4 tiểu ban và 1 tổ giúp việc phục vụ công tác bầu cử; 6 đơn vị bầu cử với tổng số 60 thành viên; 28 tổ bầu cử tại 28 khu vực bỏ phiếu với tổng số 459 thành viên để thực hiện công tác phục vụ bầu cử.

Xã Vạn Thắng từ ngày 8-11/3 đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại 23 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Xã Yên Cường thành lập 10 ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử và 21 tổ bầu cử tương ứng với 21 khu vực bỏ phiếu theo đúng thành phần, số lượng quy định.

Xã Liên Minh triển khai lập, niêm yết danh sách cử tri và phát thẻ cử tri. Tính đến ngày 11/3/2026, tổng số cử tri của xã là 21.046 người. Hiện, xã đã hoàn thành việc phát thẻ cử tri trên địa bàn xã.

Xã Vụ Bản đã triển khai treo trên 10 nghìn cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ, gần 100 băng rôn, 750m cờ dây, 4 panô… ở các trục đường chính, khu vực cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa, các tổ bầu cử; đăng tải 35 tin, bài, phóng sự về công tác bầu cử trên hệ thống truyền thanh cơ sở…

Qua kiểm tra, ông Bùi Hoàng Hà ghi nhận sự chủ động của các địa phương, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các khâu chuẩn bị, quản lý chặt chẽ danh sách cử tri, tăng cường tuyên truyền để cử tri nắm rõ thông tin, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian và đúng quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: