Các đối thủ của ông Macron tăng tốc khi bầu cử tổng thống Pháp đến gần

(CLO) Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp đang cố gắng thể hiện quan điểm liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong khi các cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron vẫn là ứng cử viên chiến thắng.

Ông Macron vẫn là số một

Với chính sách ngoại giao con thoi và sự cứng rắn với Nga kể từ khi nước này xung đột với Ukraine, Tổng thống đương nhiệm Macron vẫn đang bỏ xa các đối thủ.

cac doi thu cua ong macron tang toc khi bau cu tong thong phap den gan hinh 1

Các poster của các ứng cử viên Tổng thống Pháp. Ảnh: AFP

Bài liên quan

12 ứng viên tổng thống Pháp là những ai?

Ông Macron chính thức tái tranh cử tổng thống Pháp

Pháp và Đức thúc giục Ukraine thực hiện Thỏa thuận Minsk để ngăn chặn xung đột

Đức, Pháp và Áo kêu gọi công dân rời Ukraine

Khi được hỏi về việc ít vận động tranh cử, ông Macron nói với đài truyền hình France 3 rằng "ông không muốn xảy ra tình trạng khi chính phủ phải đưa ra một quyết đinh nào đó thì ông đang ra ngoài vận động, đặc biệt trong tình cảnh nhạy cảm hiện nay".

Nếu không có nhiều bất ngờ, đối thủ của Macron trong cuộc đối đầu vòng 2 sẽ là nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen của đảng Tổ chức Bầu cử Quốc gia, tương tự như 5 năm trước.

Tuy nhiên, các ứng biên khác bao gồm ông Eric Zemmour, bà Valerie Pecresse và ông Jean-Luc Melenchon vẫn hy vọng họ có thể bứt phá và tạo nên bất ngờ vào ngày 10/4 tới.

Bà Adelaide Zulfikarpasic của nhóm bỏ phiếu BVA Opinion nói với AFP: “Mọi thứ có thể được quyết định trong hai tuần tới”, với 4/10 cử tri có khả năng vẫn chưa quyết định.

Cuộc chiến cánh hữu

Cựu nhà báo và MC truyền hình Eric Zemmour hôm Chủ nhật đã tập hợp hàng nghìn người vẫy cờ Pháp dưới bầu trời trong xanh gần Tháp Eiffel. Ông kêu gọi thêm năng lượng từ những người ủng hộ sau một bài phát biểu về nỗi nhớ về sự vĩ đại của nước Pháp trong quá khứ.

"Chúng ta vẫn còn 14 ngày nữa", ông Zemmour nhấn mạnh và tự nhận là "ứng cử viên duy nhất của cánh hữu". Hiện ông Zemmour có dưới 10% tỷ lệ ủng hộ, kém xa bà Le Pen hiện có khoảng 20% ​​và ông Macron ở gần 30% tỷ lệ ủng hộ.

Bà Le Pen đã vận động tranh cử trên vỉa hè trên các đường phố và quảng trường ở Pháp, đồng thời chỉ trích những đối thủ cánh hữu khác để tạo hình ảnh như ứng viên chính thống duy nhất.

"Chương trình của ông Eric Zemmour là mạnh mẽ về hình thức nhưng rất hạn chế về chất, trong khi tôi có một dự thảo luật sẵn sàng được thông qua về hồi giáo và nhập cư", bà nói với tuần báo Le Journal du Dimanche.

Trong khi đó, bà Valerie Pecresse từ phe bảo thủ đã phải vật lộn để tạo nên sức hút cho bản thân. Với việc nhiễm Covid-19, bà đã không thể theo đúng lịch trình vận động tranh cử đề ra trước đó.

Cánh tả chia rẽ

Hôm Chủ nhật, ứng cử viên cánh tả hàng đầu Jean-Luc Melenchon, người đang nhận được khoảng 15% tỷ lệ ủng hộ, đã vận động ở thành phố cảng Marseille.

Dù ông Macron đã vấp phải cuộc biểu tình của phe áo vàng năm 2018 và 2019, nhưng một loạt các ứng cử viên cạnh tranh từ cánh tả vẫn chưa tạo được dấu ấn thực sự trong cuộc bầu cử năm nay.

Các cử tri cánh tả đang chia rẽ giữa Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, người chỉ có khoảng 2% tỷ lệ ủng hộ, với ứng cử viên Đảng Cộng sản Fabien Roussel và lãnh đạo Đảng Xanh Yannick Jadot.

Bà Anne Muxel, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Paris cho biết: “Các cử tri bỏ phiếu có hệ thống, các cử tri trung thành với các đảng phái chính trị hoặc với các ứng cử viên giờ không còn tồn tại nữa”.

“Các cử tri có mối quan hệ độc lập, cá nhân hóa hơn nhiều đối với chính trị và các lựa chọn bầu cử của họ linh hoạt hơn, dễ thay đổi hơn”, bà nhận định thêm.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: