Các F1 tiếp xúc ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng xuất cảnh Hàn Quốc đã âm tính lần 2

(CLO) Chiều 26/8, Sở Y tế Hải Phòng thông tin kết quả xét nghiệm 25 mẫu của F1 liên quan trường hợp du học sinh người Đồ Sơn. Theo đó, kết quả cho biết 25 mẫu đã âm tính lần 2.
Kết quả xét nghiệm lần 2 các trường hợp tiếp xúc ca mắc COVID-19 khi xuất cảnh sang Hàn Quốc. Ảnh: TL.

Kết quả xét nghiệm lần 2 các trường hợp tiếp xúc ca mắc COVID-19 khi xuất cảnh sang Hàn Quốc. Ảnh: TL.

Sau khi xuất cảnh sang Hàn Quốc, nữ sinh người Hải Phòng bị phát hiện mắc COVID-19. Theo đó, qua khoanh vùng kiểm soát, Sở Y tế Hải Phòng đã đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp này.

Chiều 26/8, Sở Y tế Hải Phòng thông tin kết quả xét nghiệm 25 mẫu của F1 liên quan trường hợp du học sinh người Đồ Sơn. Theo đó, kết quả cho biết 25 mẫu đã âm tính lần 2.

Theo thông tin dịch tễ, công dân H.T.T.A là du học sinh tại Hàn Quốc về nước và cách ly tập trung vào tháng 3/2020. Từ ngày 24-27/7, công dân này có đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam cùng gia đinh, khi trở về có thực hiện cách ly tại nhà ở đường Sơn Hải, quận Đồ Sơn.

Trong thời gian cách ly, giám sát tại địa phương, tình hình sức khỏe của du học sinh này không có biểu hiện gì bất thường. 

Ngày 10/8, du học sinh T.A đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội bằng xe riêng, trên xe có 3 người đi nhờ. 

Ngày 20/8, chị T.A bay sang Hàn Quốc và được xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS- CoV-2; hiện, đang được cách ly điều trị, tình trạng sức khỏe bình thường.

Sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Đồ Sơn đã khẩn trương rà soát và xác định được 25 trường hợp F1 và 197 trường hợp F2 của trường hợp này.

Hiện, Sở Y tế Hải Phòng đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 197 trường hợp F2, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân H.T.T.A, cách ly triệt để, tuyên truyền vận động người dân hạn chế ra khỏi nhà, tăng cường các biện biện giám sát, phòng chống dịch, lên phương án kịch bản ứng phó nếu có ca xét nghiệm nhiễm SARS- COV2 trong những ngày tới…

Liên quan ca dương tinh khi xuất cảnh sang Hàn Quốc, chính quyền quận Đồ Sơn đã triển khai giãn cách xã hội một số khu vực ở một phường để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đồng thời, tạm dừng một số dịch vụ tại địa bàn các phường Hải Sơn, Ngọc Xuyên, Vạn Hương, bán hàng ăn uống trên vỉa hè, cửa hàng cafe, cửa hàng bán bia hơi.

Từ sáng ngày 25/8, công tác phun khử, khoanh vùng kiểm soát khu vực phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) nơi công dân T.A đã ở trước khi xuất cảnh sang Hàn được triển khai.

Sở Y tế Hải Phòng cũng đề nghị những người đã đến địa điểm: Số nhà 91 đường Sơn Hải, tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng trong thời gian từ 27/7/2020 đến 20/8/2020 cần gọi điện ngay đến các đường dây nóng 0903.265.275 (Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng), hoặc 0944.311.368 (Trung tâm Y tế Đồ Sơn) để được hỗ trợ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: